Đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu trong quý 2

Khánh Linh-Thứ năm, ngày 31/03/2022 06:29 GMT+7

VTV.vn - Bộ Công Thương cho biết sẽ cố gắng đến mức cao nhất để đảm bảo đủ nhu cầu xăng dầu cho doanh nghiệp và người dân trong quý 2 tới.

Liên quan đến việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong thời gian tới, thông tin tại buổi họp báo thường kỳ quý 1 diễn ra vào chiều 30/3, đại diện Bộ Công Thương cho biết, từ cuối năm 2021 đến nay, sự cố của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, quý 2 tới, cơ quan này sẽ cố gắng đến mức cao nhất để đảm bảo đủ nhu cầu xăng dầu cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và nhu cầu của người dân.

Đại điện Vụ Thị trường trong nước cho biết, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, đơn vị chiếm đến khoảng 35% nguồn cung xăng dầu cơ bản đã khôi phục hoạt động trở lại, nhưng vẫn chưa có báo cáo cụ thể việc sản xuất kinh doanh và giao hàng trong quý 2.

Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo 10 thương nhân đầu mối lớn, ngoài việc nhập khẩu theo hạn ngạch năm 2022, phải nhập khẩu thêm theo kế hoạch được giao.

Đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu trong quý 2 - Ảnh 1.

Bộ Công Thương cho biết sẽ nỗ lực đảm bảo đủ nhu cầu xăng dầu trong quý 2. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

"Quá trình vừa qua, 2 năm ảnh hưởng COVID-19, các thương nhân đầu mối cơ bản lấy nguồn từ nhà máy Nghi Sơn, Bình Sơn để tiêu thụ, chỉ nhập khẩu các sản phẩm 2 nhà máy này chưa đáp ứng được, do vậy việc này sẽ tốn chi phí rất lớn cho các doanh nhân đầu mối, đặc biệt là chi phí vận tải", ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, cho hay.

"Ngay đầu tuần tới, chúng tôi cũng sẽ có cuộc làm việc với các Nhà máy Nghi Sơn để bàn bạc kỹ xem nhà máy này liệu cung cấp được bao nhiêu, phần còn thiếu yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối chủ động", Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải thông tin.

Đại diện Bộ Công Thương cũng cho biết, trước đây, việc điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào 15h, nhưng lần này, do thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn sẽ giảm 50% từ 0h ngày 1/4. Do vậy, Bộ Công Thương sẽ căn cứ vào thời điểm này để điều chỉnh giá, làm sao mang lại lợi ích cao nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Từ ngày 1/4, thực hiện giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn Từ ngày 1/4, thực hiện giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn

VTV.vn - Việc giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước