Đảm bảo không thiếu xăng dầu trong mọi tình huống

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/02/2022 19:48 GMT+7

VTV.vn- Bộ Công Thương đã công bố kịch bản điều hành, giao chỉ tiêu đến từng doanh nghiệp trong 33 DN đầu mối nhập khẩu xăng dầu, đảm bảo xăng dầu không thiếu trong mọi tình huống.

Nguồn cung xăng dầu không thiếu nên từ tháng sau các doanh nghiệp nhập khẩu, tư nhân phân phối, bán lẻ xăng dầu trong nước đều phải khai báo rõ số lượng xăng dầu nhập khẩu và bán ra trên cổng thông tin của doanh nghiệp, cổng thông tin của Bộ Công Thương. Doanh nghiệp nào găm hàng sẽ bị đình chỉ kinh doanh hoặc thu hồi đăng ký kinh doanh.

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại buổi làm việc với các doanh nghiệp đầu mối để bàn biện pháp cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước vào chiều nay (22/2).

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã chủ động trong điều hành nguồn cung, đảm bảo cung cấp đủ xăng dầu cho thị trường nội địa. Tuy nhiên do nguồn cung ứng trong nước gặp sự cố nên Bộ Công Thương đã tăng cường nhập khẩu để bù đắp.

Đảm bảo không thiếu xăng dầu trong mọi tình huống - Ảnh 1.

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã chủ động trong điều hành nguồn cung, đảm bảo cung cấp đủ xăng dầu cho thị trường nội địa. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

Với nguồn dự trữ trong nước còn dồi dào và nguồn nhập khẩu được bổ sung liên tục nên xăng dầu trong nước đủ cung ứng cho thị trường đến hết tháng 3. Nếu thiếu hụt là do các doanh nghiệp bán lẻ cố tình găm hàng và Bộ sẽ xử lý nghiêm các trường hợp này.

Bộ Công Thương cũng đã công bố kịch bản điều hành và giao chỉ tiêu đến từng doanh nghiệp trong 33 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, đảm bảo xăng dầu không thiếu trong mọi tình huống.

"Với mức 3,7 - 3,8 triệu tấn hiện có trong nước, từ nguồn xăng dầu dự trữ, từ nguồn cung ứng của các doanh nghiệp sản xuất trong nước, đặc biệt là từ nguồn nhập khẩu tăng gấp 3 lần bình thường trong thời gian từ đầu tháng 2 đến nay, chúng ta có đủ lượng xăng dầu cung ra thị trường trong nước đến hết tháng 3. Khẳng định với nhân dân là chúng ta đủ lượng xăng dầu đến hết tháng 3.

Hiện để phân bổ cho các thương nhân phân phối, các doanh nghiệp bán lẻ, Vụ Thị trường trong nước và Hiệp hội xăng dầu sẽ tham mưu cho Bộ để có thể phân bổ trong những ngày tới, đảm bảo không thiếu xăng dầu trên địa bàn cả nước đến hết tháng 3.

Từ cuối tháng 3, Bộ sẽ quyết định điều hành theo kịch bản. Theo đó, lượng xăng dầu trong nước thiếu hụt bao nhiêu sẽ được bù đắp vào bấy nhiêu từ nguồn tăng nhập khẩu từ thị trường ngoài nước, cộng với 20% gia tăng để đáp ứng cho nhu cầu phục hồi kinh tế", Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng nhấn mạnh.

Nguồn cung xăng dầu trong nước được đảm bảo tới tháng 4/2022 Nguồn cung xăng dầu trong nước được đảm bảo tới tháng 4/2022

VTV.vn - Bộ Công Thương cho biết đã chuẩn bị đầy đủ các kịch bản nguồn cung xăng dầu cho thị trường từ nay đến tháng 4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước