Đằng sau đề xuất Vinachem xin tăng thuế là gì?

Việt Hoàng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 19/09/2018 10:24 GMT+7

VTV.vn - Kiến nghị của Vinachem được quan tâm không chỉ bởi thị trường phân bón đang có nhiều vấn đề mà còn vì Vinachem là DNNN nhưng hoạt động yếu kém, thua lỗ, phải tái cơ cấu.

Khi Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) kiến nghị sửa đổi Luật thuế GTGT để tăng thuế đối với phân đạm nhập khẩu. Đề xuất này được đưa ra ngay trước thềm Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước sẽ diễn ra vào 10 ngày nữa.

Theo tờ Giao thông, nếu thuế nhập khẩu phân đạm thực sự tăng, giá bán của Vinachem sẽ cạnh tranh được với hàng nhập. Phía Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) thông tin thêm rằng kiến nghị của Vinachem hóa ra cũng là của nhiều DN sản xuất phân bón.

Tuy nhiên, có vẻ như các báo không ủng hộ điều này. Tờ Giao thông khẳng định "Cần kiên quyết chấm dứt xin-cho".

Tờ này trích ý kiến của chuyên gia kinh tế Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển rằng hội nhập phải tuân thủ "luật chơi chung". DN phải tìm cách tăng khả năng cạnh tranh chứ không phải bằng cách "xin" về thuế. Theo ông Hồ, không chỉ DN mà các cơ quan quản lý cũng cần nghiêm khắc trong vấn đề này, dứt khoát chấm dứt xin-cho bởi nó thể hiện sự không bình đẳng, không minh bạch.

Còn theo tờ Đầu tư, doanh nghiệp Nhà nước trước hết vẫn là đoanh nghiệp. Theo ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, cách tư duy kiểu Vinachem là những "lợi thế giả tạo" của rất nhiều DNNN. Ví như nhiều DNNN đang có lãi là nhờ cho thuê quyền sử dụng đất, chứ không phải từ ngành nghề kinh doanh chính. Nhiều nhà đầu tư đầu cơ cũng chỉ nhắm đến các lợi thế giả tạo này khi cổ phần hóa. Mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN vì thế không được đảm bảo.

Với đề xuất của Vinachem, ông Tiến cũng khẳng định: "Các kiến nghị của doanh nghiệp sẽ đều được nghiên cứu, xem xét nhưng với Vinachem, đây không phải là giải pháp căn cơ. Vinachem cần rà soát đánh giá lại 4 dự án đang thua lỗ để xem có thể thay đổi được gì… chứ không thể trông chờ vào các giải pháp về thuế. Thuế phải bình đẳng theo pháp luật, còn doanh nghiệp kinh doanh theo thị trường. Nếu không thể cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân đều phải chấp nhận lui lại phía sau".

Vinachem lập Ban chỉ đạo xử lý các dự án thua lỗ Vinachem lập Ban chỉ đạo xử lý các dự án thua lỗ Đề xuất cho phân bón chịu thuế giá trị gia tăng 5#phantram Đề xuất cho phân bón chịu thuế giá trị gia tăng 5#phantram Áp dụng tự vệ chính thức đối với phân bón nhập khẩu Áp dụng tự vệ chính thức đối với phân bón nhập khẩu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước