Vẫn còn tồn tại nhiều yếu kém trong khu vực doanh nghiệp Nhà nước

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/05/2018 13:24 GMT+7

Ảnh minh họa: VGP

VTV.vn - Mặc dù không thể phủ nhận những chuyển biến tích cực của khối DNNN trong thời gian qua nhưng báo cáo của Ủy ban Kinh tế cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế.

Hôm nay (28/5), theo chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV dành 1 ngày để giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011 - 2016. Đây là một trong những chương trình giám sát trọng tâm của kỳ họp lần này.

Vào đầu phiên làm việc, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày bản báo cáo tóm tắt giám sát. Theo nội dung báo cáo, doanh nghiệp nhà nước cơ bản thực hiện được vai trò là lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế, góp phần điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn Nhà nước có xu hướng tăng trưởng ổn định và phát triển.

Tuy nhiên, báo cáo của Ủy ban Kinh tế cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế của khối DNNN như hiệu quả hoạt động chưa tương xứng với nguồn lực đang nắm giữ; hiệu suất sinh lời trên vốn kinh doanh của các DNNN thấp hơn nhiều so với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tại một số DN còn xảy ra tình trạng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, làm thất thoát tài sản Nhà nước...

Ngay sau khi báo cáo tóm tắt được trình bày xong, các đại biểu quốc hội đã thảo luận sôi nổi tại nghị trường về những nội dung đề cập trong báo cáo.

Sáng nay, đại biểu Nguyễn Minh Sơn đến từ Tiền Giang cho rằng nguyên nhân yếu kém của doanh nghiệp nhà nước là do chúng ta buông lỏng việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nhiệp.

Sau đây là ý kiến của chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh:

Bên hành lang Quốc hội, các vị đại biểu quốc hội cũng chia sẻ ý kiến thảo luận không không kém phần sôi nổi:

Sau bản báo cáo kéo dài 1 giờ đồng hồ, đã có 36 đại biểu đăng ký phát biểu đóng góp ý kiến cho báo cáo và công tác này. Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh đã chia sẻ quan điểm như sau:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước