Đào tạo lao động Việt Nam thay thế sự thiếu hụt của lao động nước ngoài

Khánh Huyền (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 21/02/2020 17:01 GMT+7

VTV.vn - Thiếu hụt lao động chất lượng cao là một thực tế tồn tại lâu nay của thị trường. Thêm yếu tố khách quan là đợt dịch COVID-19 càng khiến vấn đề này rõ hơn.

Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng đây là lao động chất lượng cao, không phải lao động phổ thông, do vậy trong một thời gian ngắn khó mà có thể tìm lao động khác thay thế. Vậy giải pháp nào để khắc phục tình trạng này?

Theo đại diện Bộ LĐ-TB&XH, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc thiếu hụt lao động nước ngoài là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, sự thiếu hụt này chỉ là cục bộ. Để tránh tình trạng này lặp đi lặp đi, Bộ hướng đến các doanh nghiệp Việt Nam phải tiếp tục đào tạo người Việt Nam để có thể đảm đương các vị trí của lao động nước ngoài.

Tuy nhiên, việc đào tạo ra được các lao động có chuyên môn kỹ thuật cao không phải dễ dàng. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần phải đầu tư một cách bài bản và người lao động cũng phải chủ động học hỏi, tự hoàn thiện bản thân mới mong thay thế được các vị trí "đắc địa" của lao động nước ngoài.

Thiếu lao động kỹ thuật cao vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 Thiếu lao động kỹ thuật cao vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 Kết nối nâng cao chất lượng lao động ngành tôm Kết nối nâng cao chất lượng lao động ngành tôm TP.HCM đề xuất tăng cường hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao TP.HCM đề xuất tăng cường hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước