Đề nghị tính toán lại quy hoạch phát triển cảng Quy Nhơn

VTV9-Chủ nhật, ngày 14/10/2018 07:29 GMT+7

Cảng cá Quy Nhơn là nơi có rất nhiều tàu thuyền neo đậu. (Ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

VTV.vn - Bộ GTVT vừa đề nghị tỉnh Bình Định tính toán lại quy hoạch phát triển cảng Quy Nhơn và nên dừng lại ở mức tối đa 10 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng mỗi năm.

Hiện nay, năng lực hàng hóa thông qua cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã đạt 6,5 triệu tấn/năm. Tuyến đường từ Quốc lộ 1 về cảng Quy Nhơn đã hình thành dãy đô thị mới, nhà cửa cao tầng kiên cố, không thể mở rộng đường. Nếu tiếp tục phát triển cảng Quy Nhơn, hạ tầng giao thông sẽ bị quá tải, gây áp lực vận tải cho thành phố Quy Nhơn. Do đó, cần xem xét tính toán lại việc mở rộng cảng, chỉ phát triển tới mức tối đa 10 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng mỗi năm rồi dừng lại.

Tỉnh Bình Định nên tập trung phát triển cảng Nhơn Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội nằm đối diện cảng Quy Nhơn để giảm áp lực cho thành phố Quy Nhơn, đồng thời tận dụng luồng cảng Quy Nhơn hiện có để phát triển mặt bằng cảng Nhơn Hội. Khu vực này được đánh giá rất phù hợp để làm dịch vụ logistic, phục vụ tập kết hàng hóa từ các nơi đi và đến thành phố Quy Nhơn.


Bình Định cho phép Tân cảng Quy Nhơn tiếp tục dự án xây dựng cảng container Bình Định cho phép Tân cảng Quy Nhơn tiếp tục dự án xây dựng cảng container

VTV.vn - UBND tỉnh Bình Định đồng ý cho Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn tiếp tục thực hiện dự án theo quy hoạch.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước