Đề xuất 4 giải pháp lớn hỗ trợ ngành du lịch

Trịnh Huyền-Thứ hai, ngày 17/01/2022 19:53 GMT+7

VTV.vn - Bám sát tinh thần của Nghị quyết 128, Ban Nghiên cứu phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) đề xuất 4 giải pháp lớn đóng góp cho quá trình phục hồi ngành du lịch.

Năm 2022 được Thủ tướng chính phủ nhấn mạnh và giao nhiệm vụ là năm của "phục hồi phát triển". Ngành du lịch cũng không ngoại lệ khi đặt mục tiêu đón 65 triệu lượt khách du lịch và tổng thu từ du khách đạt 400.000 tỷ đồng.

Theo khảo sát của Hội đồng Tư vấn Du lịch, 87% du khách lo ngại nhất khi đi du lịch là bị cách ly tại điểm đến hoặc khi quay về nhà. Họ cũng lo ngại về vấn đề hạn chế đilại khác nhau giữa các địa phương.

"Thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, một vài địa phương đã áp dụng quy định không thống nhất với quy định của Chính phủ khiến khách du lịch lo ngại khi quyết định đi du lịch", ông Hoàng Nhân Chính, Trưởng ban Thư ký Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB), cho hay.

Đề xuất 4 giải pháp lớn hỗ trợ ngành du lịch - Ảnh 1.

Khách du lịch đến tham quan tại Khu du lịch Núi Bà Đen (Tây Ninh). (Ảnh: TTXVN)

Du khách cũngđang than phiền về việc bị thiếu thông tin về du lịch an toàn dịch bệnh và mong muốn được cải thiện vấn đề này.

"Cung cấp thông tin an toàn về bối cảnh dịch là nhu cầu lớn nhất ở thời điểm này. Chúng tôi đề xuất Chính phủ chỉ đạo các địa phương công bố rõ ràng những yêu cầu liên quan đến đi lại, dịch chuyển, lưu trú. Chúng tôi cũng đề nghị các địa phương cung cấp và xây dựng đường dây nónghỗ trợ", bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc điều hành Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV), đề xuất.

Tuy nhiên, đólà giải pháp cho ngắn hạn cho du lịch. Về dài hạn, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân đề xuất 4 giải pháp lớn.

"Chúng tôi mong Chính phủ kiên định với tinh thần của Nghị quyết 128. Trongtrường hợp cần sửa đổi điều chỉnh thì vẫn giữ nguyên tắc thích ứng linh hoạt để doanh nghiệp và người dân có thể chủ động trong việc lập kế hoạch. Đồng thời, chúng tôi cũng đề nghị các địa phương ở cùng một cấp độ dịch thực hiện các biện pháp hành chính và phòng chống dịch tương đương nhau. Một nội dung nữa chúng tôi muốn đề xuất là Chính phủ thúc đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nền tảng thông tin nhất quán trong chỉ đạo phòng, chống dịch ở tất cả các nơi. Đề xuất cuối cùng là, chúng tôi đề nghị Thủ tướng quan tâm và thúc đẩy đối thoại công tư cấp cao để dành riêng cho ngành này những trao đổi, gợi mở và tìm kiếm giải pháp hữu hiệu trong thời gian tới", bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc điều hành Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV), nói.

Ngành du lịch mong muốn được mở cửa đón khách du lịch quốc tế bình thường kể từ 1/5/2022. Hội đồng tư vấn du lịch rất mong Chính phủ tuyên bố mốc thời gian mở cửa để du khách quốc tế biết đến kế hoạch mở cửa chính thức của Việt Nam.

Cần thông tin rõ cho khách du lịch về quy định chống dịch của địa phương Cần thông tin rõ cho khách du lịch về quy định chống dịch của địa phương

VTV.vn - Du khách sợ bị cách ly khi đi du lịch, do đó cần kênh thông tin rõ ràng cho khách du lịch về quy định chống dịch của mỗi địa phương.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước