Giá đường trong nước và thế giới liên tục biến động, khiến người trồng và nhà máy chế biến sản xuất nhiều phen lao đao. Tuy nhiên, người dân miền Trung không thể bỏ cây mía. Tại tỉnh Phú Yên, xác định mía là cây trồng chủ lực giúp bà con cải thiện đời sống, chính quyền địa phương đã thực hiện không chỉ bằng các chủ trương chính sách mà còn là trách nhiệm của các đầu mối liên kết gồm: Nhà nước, nhà nông, nhà máy và nhà khoa học. Kết quả của sự quyết tâm này là diện tích mía ở tỉnh Phú Yên tăng theo từng năm, năng suất, chất lượng mía cũng tăng gấp 2,5 lần so với trước.
Niên vụ mía trên địa bàn Phú Yên vừa kết thúc. Giá mía được các nhà máy bao tiêu cho nông dân là từ 750.000 - 820.000 đồng/tấn mía cây đối với mía đạt 9 chữ đường. Mức giá này thấp hơn khoảng 50.000 đồng/tấn so với niên vụ trước nhưng nông dân vẫn có lãi bởi năng suất mía được nâng cao. Điều mấu chốt là sự an tâm của nông dân trồng mía khi đã tiến hành ký kết với nhà máy chế biến trên địa bàn.
Dẫu còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cả người trồng, nhà máy chế biến và cơ quan chức năng ở các địa phương trồng mía tin rằng họ vẫn có cách để vượt qua. Trước mắt, để tháo gỡ khó khăn, tỉnh Phú Yên đã có văn bản kiến nghị Chính phủ giảm thuế VAT đối với mặt hàng đường từ 5% xuống còn 0% cùng một số giải pháp khác để ngăn chặn đường nhập lậu. Giải pháp lâu dài là tiếp tục cải thiện năng suất, chất lượng mía đường, cụ thể là trồng giống mía mới có chất lượng, áp dụng cơ giới hóa trong các khâu sản xuất và nâng diện tích mía có tưới.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)