TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhà máy đường tại Phú Yên cam kết sẽ mua hết mía cho nông dân

Nguyên Linh, Huỳnh Danh (VTV8)Cập nhật 10:02 ngày 31/03/2018

VTV.vn - Thu mua mía chậm, giá mía giảm trong khi chi phí lại tăng là những lo lắng hiện nay của nông dân trồng mía tỉnh Phú Yên - tỉnh có diện tích mía lớn thứ 2 trên cả nước.

Niên vụ năm nay, vùng nguyên liệu mía trên địa bàn tỉnh Phú Yên là 23.800 ha. Do thời tiết bất thường nên năm nay phần lớn diện tích mía chín đều và năng suất thấp. Theo phản ánh của các địa phương, hiện có nhiều diện tích mía đã khô hoặc trổ cờ. Giá mía năm nay cũng giảm khá mạnh trong khi chi phí lại tăng đến 25%. Bức xúc nhất hiện nay của nhiều nông dân là các nhà máy thu mua chậm.

Chiều 30/3, Ban điều hành mía đường, sắn tỉnh Phú Yên đã tổ chức họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nông dân. Tại cuộc họp, lãnh đạo các nhà máy đường cho biết đã chạy hết công suất. Sở dĩ, niên vụ năm nay chậm là do nhà máy đi vào hoạt động chậm hơn mọi năm. Các nhà máy đường đang chịu sức ép lớn về giá đường giảm nhưng lại không bán được. Tuy nhiên các nhà máy cam kết sẽ thu mua hết mía đối với những nông dân đã ký kết hợp đồng. Còn với những nông dân không ký kết với nhà máy, hai nhà đường đóng trên địa bàn tỉnh sẽ mua nhưng mua sau cùng và giá sẽ giảm hơn.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).