Deutsche Bank chấp nhận nộp phạt 7,2 tỷ USD

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/01/2017 13:46 GMT+7

Một trụ sở của ngân hàng Deutsche Bank. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bộ Tư pháp Mỹ hôm 17/1 xác nhận ngân hàng Deutsche Bank đã ký thỏa thuận dàn xếp ngoài tòa án trị giá 7,2 tỷ USD.

Đây là khoản tiền ngân hàng này phải nộp phạt do đã bán chứng khoán bảo đảm bằng tài sản thế chấp nhà ở dưới chuẩn, dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Kết quả trên là nỗ lực vào phút chót của Deutsche Bank nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc trước khi chính quyền của Tổng thống Barack Obama kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 20/1 tới.

Theo thỏa thuận này, ngân hàng lớn nhất của Đức sẽ phải trả 3,1 tỷ USD tiền phạt dân sự và 4,1 tỷ USD hỗ trợ cho người vay tiền và chủ nhà tại Mỹ. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ khẳng định đây là khoản tiền phạt lớn nhất đối với một thực thể đã góp phần gây ra khủng hoảng tài chính năm 2008.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước