Diễn biến kinh tế Trung Quốc gây áp lực lên cổ phiếu toàn cầu

Kate Trần-Thứ năm, ngày 10/10/2024 07:04 GMT+7

Sự suy giảm tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong trung hạn là không thể đảo chiều do các vấn đề của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới mang tính chất cấu trúc.

VTV.vn - Thị trường chứng khoán Trung Quốc suy giảm khiến các nhà đầu tư giảm giảm hy vọng về sự phục hồi của nền kinh tế này và gây áp lực lên cổ phiếu trên toàn cầu.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc vốn đang trên đà tăng đã bị chững lại vào ngày 9/10, khi cuộc họp báo của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc không đưa ra thông tin chi tiết mới về các biện pháp kích thích quan trọng cho nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này.

Cụ thể, các chỉ số chứng khoán chuẩn ở Trung Quốc ghi nhận mức lỗ hàng ngày lớn nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, với cổ phiếu Thượng và đồng hồ đo blue-chip giảm lần lượt hơn 6% và 7% - chấm dứt chuỗi 10 ngày tăng giá.

Chỉ số cổ phiếu thế giới MSCI theo dõi cổ phiếu ở 47 quốc gia, không đổi.

Trong khi đó, Phố Wall mở cửa giảm nhẹ khi các nhà đầu tư chờ đợi biên bản cuộc họp gần đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) được công bố để có cái nhìn sâu sắc hơn về lộ trình lãi suất.

Chỉ số tương lai S&P và Nasdaq đều giảm khoảng 0,2% vào chiều ngày 9/10. Còn các chỉ số của Hoa Kỳ đóng cửa cao hơn, với cổ phiếu công nghệ dẫn đầu mức tăng.

Trung Quốc bị đồng loạt các tổ chức tài chính lớn hạ dự báo tăng trưởng kinh tế, đà sụt giảm ở thị trường bất động sản vẫn đang diễn ra, và rủi ro giảm phát trở nên hiện hữu là 3 yếu tố cho thấy sự sụt giảm tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Sự chú ý của các nhà đầu tư hiện đang hướng đến cuộc họp báo của Bộ Tài chính Trung Quốc dự kiến ​​diễn ra vào cuối tuần này - dự kiến sẽ trình bày chi tiết các kế hoạch về kích thích tài chính nhằm thúc đẩy nền kinh tế, đồng thời đưa ra các chính sách mạnh mẽ hơn để phục hồi tăng trưởng.

Thị trường đang tìm kiếm một gói chi tiêu từ 2 nghìn tỷ đến 10 nghìn tỷ nhân dân tệ (280 tỷ đến 1,4 nghìn tỷ USD).

Ngược lại, một số nhà đầu tư khác trên thị trường cho biết vẫn có một số lý do để lạc quan. Alexandre Marquis - Giám đốc danh mục đầu tư cấp cao tại công ty quản lý tài sản Unigestion  cho biết, nếu nhìn vào toàn cảnh, vẫn thấy một xu hướng là cổ phiếu Trung Quốc đang hoạt động tốt hơn một chút - một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài thấy rằng gói kích thích này là tin tốt cho nền kinh tế Trung Quốc.

Tâm trạng bất ổn lan sang hoạt động giao dịch tại châu Âu, với chỉ số chứng khoán chính của châu lục đạt được mức tăng trưởng 0,2%.

Trong bối cảnh đó, hàng hóa - vốn có số phận gắn liền với nền kinh tế Trung Quốc, cũng chịu áp lực. Quặng sắt Đại Liên và đồng Thượng Hải đều giảm, trong khi giá dầu thô Brent tương lai, giảm 4,6% qua đêm, giảm 0,4% xuống còn 76,90 USD/thùng.

Ở một diễn biến khác, Nikkei của Nhật Bản tăng 1%. Cổ phiếu của Seven & I Holdings - chủ sở hữu của các cửa hàng tiện lợi 7-Eleven - đã tăng thêm 4,7% sau báo cáo rằng nhà bán lẻ Canada Alimentation Couche - Tard sẽ tăng giá mua lại. Thỏa thuận như vậy sẽ là thương vụ mua lại ở nước ngoài lớn nhất của một công ty Nhật Bản...

Tác động thế nào tới thị trường Việt Nam?

Theo nhận định của Chứng khoán KBSV, các gói kích thích kinh tế của Chính phủ Trung Quốc sẽ có các tác động tích cực trong ngắn hạn, phần nào cải thiện tâm lý người tiêu dùng và hỗ trợ thị trường bất động sản. Mặc dù vậy, sự suy giảm tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong trung hạn là không thể đảo chiều do các vấn đề của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới mang tính chất cấu trúc. Do đó, đây vẫn là yếu tố rủi ro đáng chú ý đối với thị trường chứng khoán Việt Nam do mức độ liên kết cao giữa 2 nền kinh tế.

Theo đó, các ngành chịu tác động rủi ro chính là ngành hàng không, dịch vụ: khách Trung Quốc luôn chiếm tỷ trọng lớn và chi tiêu mạnh tay nhất trong lượng khách du lịch tới Việt Nam. Sự sụt giảm về tăng trưởng ảnh hưởng đến thu nhập của người dân, khiến cho người dân Trung Quốc hạn chế chi tiêu ngoài các mặt hàng thiết yếu, tác động tới lượng khách tới Việt Nam giảm mạnh.

Bên cạnh đó, đối với hàng hoá xuất khẩu, Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ hàng hoá Việt Nam xếp thứ 2 toàn cầu nên việc kinh tế Trung Quốc suy yếu sẽ làm sụt giảm với nhu cầu các loại hàng hoá của Việt Nam như nông sản, thủy sản, cao su, gỗ…

Đáng chú ý, nguyên vật liệu xây dựng: sự dư thừa công suất và tồn kho ở mức cao do thị trường bất động sản đóng băng sẽ làm nguyên vật liệu xây dựng Trung Quốc tràn lan trên thị trường với giá rẻ, cộng hưởng với việc các nền kinh tế lớn như Mỹ và Châu Âu đang có xu hướng áp thuế nhập khẩu, áp lực cạnh tranh với các doanh nghiệp vật liệu xây dựng trong nước là rất lớn...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước