DN xây dựng ứng phó với tình trạng “đóng băng” hoạt động do COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 14/04/2020 16:51 GMT+7

VTV.vn - Khi các công trường "đóng băng" hoạt động do dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp xây dựng vẫn quan tâm, đảm bảo quyền lợi cho các công nhân lao động.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, Sở Xây dựng một số địa phương đã yêu cầu các công trường xây dựng dừng thi công. Khác với các ngành khác, lực lượng công nhân xây dựng phần lớn sẽ ăn, ở trực tiếp tại các công trường, lán trại để chờ được hoạt động trở lại. Trong đó phần đông lại là lao động thời vụ (lao động tranh thủ lúc nông nhàn để tới các công trình xây dựng kiếm việc làm).

Một doanh nghiệp xây dựng có tới 5.000 công nhân lao động tại hàng loạt công trình trên cả nước. 70% trong số đó là lao động thời vụ. Chấp hành quy định của các địa phương, một số công trường tuy đã tạm dừng hoạt động, doanh thu gần như bằng 0, thế nhưng, hàng ngày doanh nghiệp vẫn phải lo đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho các công nhân.

Cuối tuần trước, liên tiếp 2 gói chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong dịch COVID-19 với quy mô chưa từng có tiền lệ đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Đó là Nghị định 41 về gia hạn thuế và Nghị quyết 42 về hỗ trợ người dân, người lao động gặp khó khăn. Với đặc thù riêng, các doanh nghiệp nhà thầu xây dựng cũng có những đề xuất riêng.

Sự hồi phục của ngành xây dựng phụ thuộc rất lớn vào thị trường bất động sản. Tuy nhiên, do vướng thủ tục pháp lý và quá trình rà soát tại các dự án mới, nguồn cung dự án bất động sản hiện đang sụt giảm nghiêm trọng. Tại Hà Nội, nguồn cung đã giảm tới hơn 80%, thấp nhất trong vòng 9 năm qua. Chỉ khi các dự án bất động sản được gỡ vướng thủ tục, quay trở lại hoạt động, ngành xây dựng mới có cơ hội khởi sắc trở lại.

Hàng loạt công trình xây dựng tạm dừng để phòng tránh COVID-19 Hàng loạt công trình xây dựng tạm dừng để phòng tránh COVID-19

VTV.vn - Nhiều công trình xây dựng trên cả nước hiện đã tạm dừng thi công để bảo đảm an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước