Doanh nghiệp Fintech “khát” nhân sự Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 30/11/2018 14:29 GMT+7

VTV.vn - Việc tìm kiếm được nhân sự chất lượng cao người Việt Nam làm công nghệ tài chính (Fintech) là rất khó khăn.

Theo nghiên cứu vừa công bố của các công ty dịch vụ tuyển dụng như Michael Page và Navigos Research, công nghệ tài chính (Fintech) đang là một trong những lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng nhân sự chất lượng cao nhất tại Việt Nam hiện nay. Điều này cũng dễ hiểu bởi Fintech hiện nằm trong top 3 ngành nhận được vốn đầu tư mạo hiểm nhiều nhất tại Việt Nam, tổng giá trị gần 60 triệu USD trong năm 2017.

Nhu cầu rất lớn nhưng thực tế để tìm kiếm được nhân sự chất lượng cao người Việt Nam để làm Fintech là rất khó khăn. Thực tế này đã khiến một số công ty lâm vào cảnh tuyển người Việt không được, mà tuyển người nước ngoài cũng không xong.

Vì sao nhiều Fintech ngoại muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam? Vì sao nhiều Fintech ngoại muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam?

VTV.vn - Nhiều Fintech ngoại muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam vì giá trị giao dịch của thị trường công nghệ tài chính tại Việt Nam có thể đạt 7,8 tỷ USD vào năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước