Doanh nghiệp Nhật cần nguồn nhân lực số từ Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 15/09/2018 06:13 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Nhật Bản đang rất thiếu nguồn nhân lực của ngành này. Các kỹ sư Việt Nam có thể sang Nhật Bản làm việc hoặc cũng có thể mang việc ở Nhật Bản sang Việt Nam để làm.

Phó Chủ tịch Liên hiệp Phòng Thương mại và Công nghiệp Kyushu đồng thời là chủ một doanh nghiệp đang hoạt động tại Nhật Bản, trong buổi làm việc mới đây cùng Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), bày tỏ mong muốn: "Chúng tôi rất cần các IT, các kỹ sư công nghệ trẻ của Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản".

Theo xếp hạng của tạp chí thông tin trên thế giới về nhân lực tài năng số, công nghệ thông tin, Việt Nam xếp thứ 2 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chỉ sau Singapore.

Đào tạo nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số 4.0 Đào tạo nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số 4.0 Thách thức phát triển nguồn nhân lực kỷ nguyên số 4.0 Thách thức phát triển nguồn nhân lực kỷ nguyên số 4.0 Việt Nam phấn đấu có 1 triệu nhân lực công nghệ số vào năm 2020 Việt Nam phấn đấu có 1 triệu nhân lực công nghệ số vào năm 2020

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước