Đồng bào vùng cao Quảng Nam "bám" thị trường sản xuất nông sản

Huy Kha (VTV8)-Thứ năm, ngày 30/06/2016 11:06 GMT+7

VTV.vn - Sản xuất nông sản hàng hóa gắn với thị trường là một bước đột phá trong tiến trình xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu của đồng bào vùng cao Quảng Nam.

Sản xuất hàng hóa theo nhu cầu thị trường là điều khá mới mẻ với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là với địa bàn các huyện vùng cao Quảng Nam, việc cung cấp hàng nông sản theo chuỗi phân phối lại càng xa lạ hơn. Thế nhưng, mới đây, việc sản xuất hàng hóa theo nhu cầu thị trường đã có những tín hiệu tích cực khi ngành Công Thương Quảng Nam và chính quyền các địa phương đã phối hợp đưa thông tin thị trường về cơ sở. Các hoạt động trưng bày và chào bán các mặt hàng nông sản đã thu hút người dân tham gia, qua đó giúp đồng bào vùng cao quen dân với sản xuất nông sản gắn với thị trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước