Dự báo nhập siêu 5 tỷ USD trong năm 2017

Linh Khánh - Chí Sơn - Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 14/07/2017 14:18 GMT+7

VTV.vn - Bộ Công Thương dự báo, nhập siêu cả nước tăng lên tới 5 tỷ USD vào cuối năm nay.

Tại buổi họp báo thường kỳ vào sáng nay (14/7), Bộ Công Thương cho biết, trong tháng 7 này, Bộ sẽ tiếp tục trình đề án để xử lý 12 dự án chậm tiến độ và kém hiệu quả. Thậm chí, với những dự án mà hướng xử lý khắc phục vẫn không tiến triển, Bộ Công Thương sẽ không loại trừ phương án cho phá sản. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn chờ phê duyệt của Chính phủ.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, trong 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng tăng trưởng tốt, với mức tăng 6,2%. Tuy nhiên, đây vẫn là mức thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2016, do ngành khai khoáng sụt giảm và ngành điện tăng thấp.

Cũng trong 6 tháng, nhập siêu cả nước lên tới 2,78 tỷ USD. Con số này được Bộ Công Thương dự báo còn tăng lên tới 5 tỷ USD vào cuối năm. Mặc dù nhập siêu có xu hướng tăng cao trở lại, nhưng theo phân tích của Bộ Công Thương, tỷ lệ nhập siêu lớn nằm ở phần máy móc, thiết bị. Vì hiện các dự án, nhà máy lớn đã và đang phải nhập khẩu những cấu phần này về để phục vụ cho quá trình đầu tư, xây dựng dự án.

Đối với việc sản xuất và tiêu thụ than, đại diện Bộ Công Thương thông báo, đây là ngành nghề liên quan tới hơn 130.000 lao động. Do vậy, Bộ sẽ cân nhắc thận trọng và sẽ có những sự ưu tiên cho ngành than nhưng vẫn đảm bảo yếu tố thị trường. Theo đó, ngoài việc đảm bảo cho các lĩnh vực như ngành điện, ngành sản xuất phân bón, Bộ Công Thương vẫn cho phép các doanh nghiệp được nhập khẩu than để phục vụ đủ cho sản xuất kinh doanh trong nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước