Dự báo thị trường chứng khoán và giá dầu

Lê Tuyển, Hoàng Hải (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 11/03/2020 09:53 GMT+7

VTV.vn - Theo CNBC, thị trường chứng khoán và giá dầu có thể diễn biến tích cực nhưng Wall Street Journal lại nhận định giá dầu chưa thể khởi sắc do nhu cầu toàn cầu giảm.

Cùng với những diễn biến xấu đi của dịch COVID-19 trên đất Mỹ, tràn ngập các trang báo trong những ngày đầu tuần là những thông tin không mấy tốt đẹp của TTCK và thị trường dầu mỏ.

Ngày thứ 2 tồi tệ, ngày thứ 2 đen tối, ngày thứ 2 tàn bạo là những gì mà trang Marketwatch sử dụng để miêu tả về ngày đầu tuần vừa qua khi thị trường chứng khoán chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng của cả 3 chỉ số chính.

Trang CNBC cũng gọi đây là một cuộc bán tháo lịch sử, khi chỉ số Dow Jones và S&P 500 giảm lần lượt 7,8 và 7,6%, đánh dấu ngày tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Cũng theo CNBC, giá dầu thô đã xuống đến mức rất thấp trong nhiều năm trở lại đây, chỉ đạt hơn 30 USD/thùng, chỉ bằng một nửa so với tháng 1/2020. Jim Cramer, một chuyên gia kinh tế cho rằng, nếu cứ đà này, trong 30 công ty dầu khí mà ông ta đang theo dõi có thể có đến 9-10 công ty bị phá sản.

Sự sụt giảm của thị trường chứng khoán cũng như dầu mỏ được các chuyên gia chỉ ra là do tác động kép giữa những diễn biến xấu của dịch COVID-19, cũng như việc OPEC và Nga không đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác. Vậy tương lai của thị trường như thế nào?

Theo CNBC, giá các cổ phiếu đã bật tăng trở lại, khi các nhà đầu tư đang hi vọng về các giải pháp kích thích kinh tế mà chính quyền Tổng thống Donald Trump chuẩn bị đưa ra, trong đó có việc cắt giảm thuế để bù đắp lại những tác động tiêu cực từ dịch COVID -19.

Diễn biến cùng chiều với thị trường chứng khoán, theo Bloomberg, thị trường dầu cũng có những diễn biến tích cực hơn khi có thông tin cho rằng các cuộc đàm phán giữa các nước OPEC+ vẫn có thể xảy ra.

Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, trong ngắn hạn, giá dầu chưa thể hoàn toàn khởi sắc do tác dịch COVID-19 đã làm nhu cầu dầu toàn cầu giảm 2,5 triệu thùng mỗi ngày trong quý đầu tiên của năm 2020, trong đó, nước tiêu thụ nhiều dầu nhất thế giới là Trung Quốc giảm 1,8 triệu thùng/ngày.

Theo các chuyên gia, để giải quyết tận gốc vấn đề của thị trường trong thời điểm này là phải sớm kiềm chế được dịch COVID-19. Khi sản xuất và các chuỗi cung ứng hoạt động trở lại, thị trường sẽ diễn biến tích cực hơn.

Giá dầu bật tăng mạnh Giá dầu bật tăng mạnh Chứng khoán Mỹ bật tăng sau phiên mất điểm kỷ lục Chứng khoán Mỹ bật tăng sau phiên mất điểm kỷ lục Chứng khoán giảm sâu do tâm lý ngại dịch Chứng khoán giảm sâu do tâm lý ngại dịch

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước