Du khách nước ngoài đến Thái Lan tăng mạnh

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/11/2022 18:27 GMT+7

Sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở tỉnh Samut Prakan, sát thủ đô Bangkok, chứng kiến lượng du khách đến tăng đột biến vào hôm 30/10. Ảnh: Thaiger

VTV.vn - Hơn 3,1 triệu khách du lịch quốc tế đã đến Thái Lan trong tháng 10 vừa qua, trong đó chủ yếu đến bằng đường hàng không. Con số này tăng gần 50% so với tháng trước đó.

Việc Thái Lan dỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 đã giúp cho lượng khách nước ngoài đến nước này tăng đột biến. Ngành du lịch xứ sở chùa vàng tự tin sẽ đón ít nhất 10 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay với doanh thu dự kiến đạt 1.270 tỷ bạt, tương đương 35,7 tỷ USD.

Giống như hầu hết các quốc gia phụ thuộc vào du lịch, Thái Lan đang được hưởng lợi từ sự phục hồi trong nhu cầu đi lại toàn cầu. Thái Lan đang dựa vào sự hồi sinh của ngành du lịch để bù đắp tác động của giá cả năng lượng tăng cao trên toàn cầu và thị trường tài chính biến động, khiến đồng baht của nước này xuống mức thấp nhất trong 16 năm và lạm phát tăng lên mức cao nhất trong 14 năm vào đầu năm nay.

Các hãng hàng không quốc tế và khu vực lớn cũng đang nối lại các chuyến bay đến Thái Lan từ các quốc gia trên thế giới.

Trước đó, quốc gia Đông Nam Á này đã phải hứng đòn giáng nặng nề của lạm phát cao kéo dài nhiều năm cùng đà giảm tốc của hoạt động xuất khẩu.

Thái Lan cho phép người nước ngoài sở hữu đất Thái Lan cho phép người nước ngoài sở hữu đất

VTV.vn - Chính phủ Thái Lan hôm qua đã thông qua đề xuất cho phép người nước ngoài được sở hữu đất với diện tích khoảng 0,16 ha để làm nhà ở tại nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước