Du lịch Lạc Dương hồi sinh mạnh mẽ sau dịch với các khu nghỉ dưỡng cao cấp

Trần Hùng - Vũ Hoàn-Thứ tư, ngày 22/06/2022 06:28 GMT+7

VTV.vn - Phát triển du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng là định hướng chủ đạo trong công tác khôi phục và phát triển ngành du lịch tại Lạc Dương (Lâm Đồng).

Là địa phương phụ cận và điều kiện tự nhiên tương đồng với thành phố Đà Lạt, Lạc Dương có tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng. Trong nhiều năm qua, ngành du lịch của huyện đã được quan tâm đánh thức, đạt được tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng với tốc độ mỗi năm tăng từ 10% đến 12% về lượng khách và doanh thu, đóng góp ngày càng cao vào cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Trong hơn 2 năm qua, sự bùng phát của đại dịch COVID-19 toàn cầu đã tác động trực tiếp, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch, dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, du lịch Lạc Dương bắt đầu "hồi sinh" mạnh mẽ. Kể từ đầu năm 2022 đến hiện tại, huyện Lạc Dương đã đón tổng cộng hơn 249.900 lượt khách (đạt 19,22% KH) và doanh thu 38,325 tỷ đồng (đạt 47,9% KH năm 2022). Như vậy mặc dù lượng khách còn đạt thấp song doanh thu ngành du lịch đã tăng vượt bậc so với các năm trước, cho thấy chất lượng du lịch Lạc Dương đã thực sự được chú trọng.

Là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện Lạc Dương, hiện nay mô hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, trải nghiệm dưới tán rừng đang được đặc biệt quan tâm và phát triển. Đây được đánh giá là một mô hình du lịch thân thiện, giúp du khách thỏa mãn ý thích muốn tìm hiểu về thiên nhiên, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Đồng thời, cũng tạo việc làm trực tiếp cho người dân địa phương, thu hút du khách, tăng thêm thu nhập từ các dịch vụ lưu trú, thức ăn và đổ thủ công mỹ nghệ, cải thiện chất lượng các dịch vụ liên quan trên địa bàn.

Đồng thời, nhằm phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Lạc Dương xác định 9 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng thực hiện ngay trong năm 2022 đối với 02 nhiệm vụ và giải pháp là đa dạng hóa sản phẩm du lịch và phát triển điểm đến du lịch thông minh.

Thủy Hoàng Nguyên Resort & Spa - Điểm sáng phát triển du lịch sinh thái bền vững tại huyện Lạc Dương

Nằm trong kế hoạch phát triển ngành du lịch, một điểm đến không thể không nhắc tới là Thủy Hoàng Nguyên Resort & Spa, tại TK 143 xã Đạ Sar (quốc lộ 27C). Đây là một trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng trên địa bàn huyện Lạc Dương, là điểm đến lý tưởng với du khách trong những kỳ nghỉ thư giãn, những dịp lễ hội với không gian mát mẻ, khí hậu ôn hòa, sở hữu không gian thơ mộng, bao gồm nhiều tiện ích: trạm dừng chân phong cách quốc tế, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu thể thao, biệt thự, khu bảo tồn thiên nhiên. Khu du lịch (KDL) này đã thực hiện đầy đủ các thủ tục giao đất, nghĩa vụ tài chính và xin cấp phép xây dựng thực hiện dự án.

Du lịch Lạc Dương hồi sinh mạnh mẽ sau dịch với các khu nghỉ dưỡng cao cấp - Ảnh 2.

Một góc Thủy Hoàng Nguyên Resort & Spa

Ý tưởng thiết kế và xây dựng của KDL được dựa trên những ngọn núi, sườn đồi, những rạng rừng thông và thung lũng, và sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa xã hội Việt Nam và kiến trúc hiện đại. Toạ lạc tại vị trí riêng biệt, KDL Thủy Hoàng Nguyên thừa hưởng những đặc điểm tự nhiên tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho thành phố sương mù với khí hậu mát mẻ quanh năm, nhũng dãy núi hùng vĩ, núi đồi xanh mướt, những thung lũng nên thơ và rừng thông bạt ngàn,… tất cả đã góp phần tạo nên một không gian nghỉ dưỡng đích thực. Du khách khi đến Thủy Hoàng Nguyên đặc biệt yêu thích thiết kế vô cùng gần gũi với thiên nhiên này.

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên giữa núi rừng xanh mướt, Thủy Hoàng Nguyên còn cung cấp hệ thống khách sạn và khu biệt thự an dưỡng - nghỉ dưỡng với phòng ốc sang trọng cùng trang thiết bị tiện nghi, hiện đại. Tại mỗi biệt thự của khu nghỉ còn có ban công hướng đến những quan cảnh bắt mắt để du khách có thể thả lỏng, hít thở bầu không khí trong lành từ những rặng thông ngút ngàn, với đồng cỏ xanh, thung lũng mờ sương và những ngọn đồi đầy nắng sớm.

Du lịch Lạc Dương hồi sinh mạnh mẽ sau dịch với các khu nghỉ dưỡng cao cấp - Ảnh 3.

Ông Sử Thanh Hoài – Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương

Chia sẻ với phóng viên, ông Sử Thanh Hoài – Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết, đối với các công trình, hạng mục đã được đi vào hoạt động tại KDL Thủy Hoàng Nguyên (gồm khu vực nhà hàng, khách sạn và biệt thự) đều được hoàn công nghiệm thu theo đúng quy định. Các hạng mục PCCC tại đây cũng được kiểm tra nghiệm thu và cấp phép đưa vào hoạt động. Cơ quan chức năng cũng thường xuyên kiểm tra và đánh giá cao công tác vận hành, hệ thống an toàn PCCC và công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Theo đó, lãnh đạo huyện Lạc Dượng cho rằng KDL Thủy Hoàng Nguyên hứa hẹn sẽ là mô hình điển hình trong công tác phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng bền vững, đảm bảo phát triển du lịch gắn liền với bảo vệ cộng đồng và môi trường sinh thái tại địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước