EC áp đặt thuế chống phá giá đối với thép không gỉ Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/02/2018 09:23 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Ủy ban châu Âu (EC) hôm 8/2 đã chính thức áp đặt thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép không gỉ nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo quyết định mới nhất, các biện pháp đánh thuế sẽ được áp dụng cho 5 năm tới với mức dao động từ 17,2% tới 27,9%.

Liên minh châu Âu đã sử dụng mọi tiềm năng của bộ công cụ phòng vệ thương mại để đảm bảo các điều kiện công bằng cho các nhà sản xuất châu Âu cũng như giữ việc làm cho người lao động trong lĩnh vực này.

Hiện có 53 biện pháp phòng vệ thương mại được áp dụng cho các sản phẩm từ sắt và thép, trong đó có 27 biện pháp được áp dụng với các sản phẩm đến từ Trung Quốc.

Giá thép xuất khẩu của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong gần 4 năm Giá thép xuất khẩu của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong gần 4 năm

VTV.vn - Sự cải thiện về chất lượng và cơ cấu đã giúp giá thép xuất khẩu của Trung Quốc đạt mức 798,8 USD/tấn trong tháng 10/2017, cao nhất trong gần 4 năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước