Elon Musk bán gần 7 tỷ USD cổ phiếu trong 1 tuần

VTV Digital-Thứ hai, ngày 15/11/2021 08:56 GMT+7

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thương vụ bán cổ phiếu của người giàu nhất thế giới Elon Musk đang tiếp tục gây xôn xao tại thị trường Mỹ.

Trong phiên cuối tuần qua, ông đã bán ra thêm khoảng 1,2 tỷ USD cổ phiếu Tesla, thu về tổng cộng 6,9 tỷ USD trong cả tuần.

Động thái này cũng đã kéo cổ phiếu Tesla giảm 189 USD trong tuần qua, tương đương hơn 15%, sau khi vị tỷ phú lập thăm dò trên Twitter về việc liệu có nên bán cổ phiếu hay không. Thực tế, đợt bán cổ phiếu này đã được Elon Musk chuẩn bị từ vài tháng trước.

Dù vậy, Tesla vẫn là nhà sản xuất ô tô có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Tháng trước, hãng xe điện này trở thành công ty thứ 6 của Mỹ chạm mức vốn hóa 1.000 tỷ USD.

Hiện ông Musk sở hữu 23,7% cổ phần tại Tesla, giảm so với mức 24,3% trước khi ông bắt đầu bán cổ phiếu này.

Từ năm 2016, Musk chưa bán bất kỳ cổ phiếu Tesla nào cho đến tuần này. Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng quản trị khác và các lãnh đạo hàng đầu của công ty đều đã bán cổ phiếu Tesla trước đây. Trong khi anh trai Musk - Kimbal Musk - đã bán 108 triệu USD cổ phiếu Tesla trong tuần trước, tương đương khoảng 15% cổ phần của ông tại hãng xe điện Mỹ.

Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới với khối tài sản khoảng 294 tỷ USD. Dù thu được 6,9 tỷ USD từ bán cổ phiếu, nhưng tuần này khối tài sản của Musk cũng giảm đáng kể do giá trị cổ phiếu Tesla đi xuống.

Trong cuộc đối đáp với thượng nghị sỹ Mỹ Bernie Sanders mới đây, ông Musk cũng đã phát đi tín hiệu sẽ tiếp tục bán cổ phiếu thời gian tới.

Tài sản của Elon Musk “bốc hơi” 50 tỷ USD trong 2 ngày Tài sản của Elon Musk “bốc hơi” 50 tỷ USD trong 2 ngày

VTV.vn - Tỷ phú Elon Musk đã mất hơn 50 tỷ USD, sau khi cổ phiếu Tesla giảm phiên thứ 2 liên tiếp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước