EU quyết đánh thuế các ông lớn công nghệ Mỹ

Thế Dũng (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ ba, ngày 05/01/2021 20:53 GMT+7

VTV.vn - Năm 2021, quan hệ thương mại EU - Mỹ có thể bước vào giai đoạn căng thẳng mới khi các nhà lãnh đạo EU quyết tâm triển khai chiến lược tự chủ kỹ thuật số.

Theo các nhà hoạch định chính sách EU, các quy định mới như: Đạo luật về dịch vụ kỹ thuật số (DSA), Đạo luật Thị trường kỹ thuật số (DMA)… vừa được Ủy ban châu Âu đề xuất trong lộ trình triển khai chiến lược tự chủ kỹ thuật số sẽ buộc 5 tập đoàn công nghệ của Mỹ gồm Google, Apple, Facebook, Amazon và Microsoft phải nộp thuế thu nhập lên tới 23% như doanh nghiệp châu Âu thay vì chỉ nộp 9% như hiện nay.

"Mọi doanh nghiệp đều được chào đón tại châu Âu và trách nhiệm của chúng tôi là phải quyết định buộc họ tuân theo quy định, nguyên tắc của mình để bảo vệ lợi ích của châu Âu", ông Thierry Breton - Ủy viên Ủy ban châu Âu về Thị trường nội khối nói.

EU quyết đánh thuế các ông lớn công nghệ Mỹ - Ảnh 1.

Năm 2021, quan hệ thương mại EU - Mỹ có thể bước vào giai đoạn căng thẳng mới. Ảnh minh họa - BBC.

Với chính sách thuế mới, EU có thể thu được 5 tỷ Euro/năm từ lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghệ. Những quy định mới cũng yêu cầu các tập đoàn công nghệ của Mỹ phải chia sẻ thuật toán sử dụng trong các dịch vụ/nền tảng số; hiệu quả khai thác dữ liệu người dùng với các doanh nghiệp và cơ quan chức năng của châu Âu; báo cáo các thương vụ mua bán - sáp nhập cho chính phủ các nước EU nhằm ngăn chặn khả năng triệt tiêu các doanh nghiệp châu Âu yếu thế. Nếu vi phạm những quy định này, các doanh nghiệp Mỹ có thể bị phạt từ 6 - 10% doanh thu toàn cầu.

Ông Thierry Breton cho biết: "Chúng tôi tôn trọng và kêu gọi các tập đoàn nước ngoài hoạt động ở châu Âu thực hiện nghĩa vụ mà châu Âu coi đó là quan trọng như đảm bảo tiêu chí minh bạch, công bằng trong cạnh tranh".

"Các doanh nghiệp số hoạt động tại châu Âu có quy mô lớn hay nhỏ đều có cơ hội cạnh tranh công bằng trên cả nền tảng trực tuyến và ngoại tuyến", bà Margrethe Vestager - Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu nói.

Có một sự trùng hợp khó giải thích là ngay trong những ngày đầu năm 2021, hàng loạt vấn đề tồn tại trong quan hệ thương mại EU - Mỹ bỗng dưng nổi lên khi châu Âu có thể sớm triển khai chính sách thuế mới với các công ty công nghệ Mỹ. Pháp là quốc gia đầu tiên trong EU áp dụng vấn đề này từ tháng 12/2020.

Gần đây nhất, đại diện cơ quan thương mại Mỹ vừa tuyên bố tăng thuế với hàng hoá nhập khẩu từ Pháp và Đức. Điều này tạo sức ép không nhỏ cho chính quyền Tổng thống Joe Biden ngay trước thời điểm nhận bàn giao quyền lực khi Mỹ muốn cải thiện quan hệ đồng minh với các nước EU.

Mỹ đánh thuế 25% đối với một số mặt hàng của EU Mỹ đánh thuế 25% đối với một số mặt hàng của EU

VTV.vn - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định áp mức thuế 25% đối với nhiều mặt hàng của châu Âu, trong đó có rượu và các linh kiện máy bay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước