Eurogroup tin nền kinh tế Italy đủ mạnh để trụ vững

Hồng Quang (Thường trú VTV tại châu Âu)-Thứ ba, ngày 06/12/2016 08:55 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp cho rằng, nền kinh tế lớn thứ ba của Eurozone đủ vững mạnh để trụ vững trước biến động chính trị đang diễn ra.

Trong ngày 5/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính các nước sử dụng đồng tiền chung Euro đã họp tại Brussels (Bỉ), chỉ ít giờ sau khi Thủ tướng Italy đệ đơn từ chức.

Biến động chính trị tại Italy và đồng Euro xuống thấp so với đồng USD trong suốt mấy tuần qua đã phần nào lấn át chủ đề chính một cuộc họp của Eurogroup về nợ công Hy Lạp ngày 5/12.

Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Italy, ông Pier Carlo Padoan, đã không tới Brussels dự họp. Ông Padoan có khả năng được Tổng thống Italy bổ nhiệm làm Thủ tướng của một chính phủ kỹ thuật. Tuy nhiên, các Bộ trưởng Eurogroup cũng đã thảo luận về hậu quả có thể có từ chính trường Italy và Eurogroup tin nền kinh tế Italy đủ mạnh để trụ vững.

Theo Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp, đồng Euro yếu đi so với đồng USD là do những diễn biến tại Mỹ sau khi ông Donald Trump đắc cử đang tạo thuận lợi cho đồng USD, chứ không phải là do các xáo trộn trên chính trường châu Âu.

Ngoài ra, cuộc họp của Bộ trưởng Bộ Tài chính các nước sử dụng đồng tiền chung Euro tiếp tục thảo luận về giải pháp cho nợ công Hy Lạp. Eurogroup đang phải tìm cách để Quỹ Tiền tệ quốc tế chấp nhận tham gia kế hoạch giải cứu Hy Lạp.

Thủ tướng Italy Matteo Renzi hoãn từ chức Thủ tướng Italy Matteo Renzi hoãn từ chức Biến động chính trường Italy và những tác động tới châu Âu Biến động chính trường Italy và những tác động tới châu Âu Đồng Euro trượt giá sau tuyên bố từ chức của Thủ tướng Italy Đồng Euro trượt giá sau tuyên bố từ chức của Thủ tướng Italy

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước