EVFTA - Động lực thúc đẩy doanh nghiệp châu Âu đến Việt Nam

Thế Dũng (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 13/08/2021 09:35 GMT+7

VTV.vn - Sau 1 năm có hiệu lực, Hiệp định EVFTA đang trở thành động lực thúc đẩy nhiều doanh nghiệp sản xuất tử Bỉ và các nước châu Âu lựa chọn Việt Nam là điểm đến.

Đáng chú ý, làn sóng những doanh nghiệp Bỉ và châu Âu đến Việt Nam gia tăng này không chỉ có các doanh nghiệp thương mại trung gian mà cả những tập đoàn lâu đời, sở hữu công nghệ nguồn. Các doanh nghiệp châu Âu không muốn chậm chân để mất cơ hội tại thị trường Việt Nam.

Ra đời và hoạt động từ những năm 80, IBA là một trong những doanh nghiệp đầu tiên ở Bỉ cũng như châu Âu áp dụng công nghệ gia tốc Proton trong chiếu xạ thực phẩm và y học. Từ sáng chế thiết bị gia tốc proton của mình, những thiết bị do IBA sản xuất đã được sử dụng ở nhiều quốc gia.

"Thiết bị ứng dụng Công nghệ gia tốc Proton do chúng tôi sản xuất được sử dụng để chiếu xạ thực phẩm ở nhiều nước và ở 60 trung tâm trị liệu ung thư tại Mỹ và châu Âu. Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore cũng áp dụng công nghệ này, trong tương lai chúng tôi muốn mang công nghệ này đến Việt Nam", ông Claude Dupon - Giám đốc kinh doanh phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của IBA cho hay.

Trên thực tế, việc thiết lập quan hệ đối tác khách hàng và chuyển giao công nghệ ở Việt Nam đã được IBA đã xúc tiến từ năm 2003, song hiệu quả hoạt động của IBA tại Việt Nam thời gian qua còn hạn chế. Tuy nhiên, câu chuyện đến Việt Nam làm ăn của IBA đã thay đổi khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực.

EVFTA - Động lực thúc đẩy doanh nghiệp châu Âu đến Việt Nam - Ảnh 1.

EVFTA - Động lực thúc đẩy doanh nghiệp châu Á đến Việt Nam. Ảnh minh họa - Dân trí.

Ông Claude Dupon: "EVFTA là cơ hội để IBA cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ, giúp các bệnh viện nâng cao liệu pháp điều trị y tế cho người dân Việt Nam, giảm thiểu chi phí điều trị, nhất là với các bệnh nan y như ung thư vì không phải sang các nước khác chữa bệnh".

"Việt Nam có vị trí địa chiến lược quan trọng từ đây IBA có thể mang công nghệ này đến các nước trong khu vực. Ngoài ra, nông sản của Việt Nam xuất đi nhiều nước, trong đó có thị trường châu Âu, mà công nghệ của chúng tôi có thể dùng để kiểm định chất lượng nông sản theo tiêu chuẩn châu Âu", ông Thomas Servais - Giám đốc điều hành IBA Industry nói.

Ông Nguyễn Văn Thảo - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ và Luxembourg cho biết: "Các doanh nghiệp của Liên minh châu Âu hoàn toàn nhận thức và hiểu rõ Việt Nam hiện nay đã là điểm đến của doanh nghiệp công nghệ cao của khu vực châu Á, đặc biệt là của Nhật Bản, Hàn Quốc và tới đây sẽ là của Mỹ. Họ không muốn chậm chân trong cuộc đua vào một thị trường chung của ASEAN cũng như thị trường riêng của Việt Nam".

Nhìn nhận được tiềm năng phát triển ra thị trường các nước châu Á thông qua mở rộng việc làm ăn kinh doanh tại Việt Nam, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Bỉ như IBA lựa chọn hướng đi này, nhất là khi EVFTA có hiệu lực. Điều này sẽ góp phần biến Việt Nam trở thành điểm đến của những công nghệ mới và dòng vốn đầu tư, thương mại từ Bỉ và các nước châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước