FDI cân nhắc vào Campuchia, Lào: Báo động cho Việt Nam

TCKD-Thứ năm, ngày 27/03/2014 15:51 GMT+7

Theo số liệu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh CPI của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), có đến 54% doanh nghiệp FDI trước khi chọn Việt Nam, đã từng cân nhắc đầu tư vào các nước khác.

Trong khi hai năm trước, con số trên chỉ là 32%. Đặc biệt, hiện nay đã xuất hiện những nước chưa từng được coi là “đối thủ” cạnh tranh về vốn FDI như: Campuchia, Lào.

Hạ tầng cơ sở của Lào, Campuchia được đánh giá đã phát triển gần ngang với Việt Nam. Trong khi đó, theo phản ánh của doanh nghiệp nước ngoài, về dịch vụ hành chính công, Việt Nam bị đánh giá thua xa các nước, thậm chí bằng một nửa mặc dù cải cách hành chính của Việt Nam đã có sự nỗ lực. Tuy nhiên, những nỗ lực đó mới trên văn bản, thực tế sự cảm nhận, hài lòng của doanh nghiệp chưa nhiều.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước