Giá gạo Việt Nam xuất khẩu cao chót vót

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/05/2020 19:00 GMT+7

Hình minh họa.

VTV.vn - Theo thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo Việt Nam xuất khẩu đang ở mức cao nhất trong 2 năm qua.

Cụ thể, gạo Việt Nam loại 5% tấm đang bán ở mức 468 - 472 USD/tấn. Nguyên nhân được cho là nguồn cung vụ lúa Đông Xuân đã cạn, lúa Hè Thu vẫn chưa tới kỳ thu hoạch rộ, nên đã đẩy giá gạo xuất khẩu tăng cao.

Giá gạo Việt Nam xuất khẩu cao chót vót - Ảnh 1.

Gạo Việt Nam loại 5% tấm đang bán ở mức 468 - 472 USD/tấn

Dự kiến, vụ Hè Thu này toàn vùng ĐBSCL sẽ có khoảng 2,3 - 2,4 triệu tấn gạo cung ứng cho xuất khẩu. Hiệp hội Lương thực Việt Nam khuyến cáo, giá gạo hiện nay tăng tại hầu khắp các thị trường, nhưng cần lưu ý tồn kho trong dân tại khu vực châu Á tăng có thể tác động đến nhu cầu trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước