Thị trường hàng xa xỉ lần đầu giảm sút kể từ năm 2009

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 30/05/2017 06:40 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Lần đầu tiên trong 8 năm qua, ngành công nghiệp hàng xa xỉ thế giới chứng kiến sự đi xuống khi ghi nhận mức giảm 1% trong năm 2016.

Kết quả từ nghiên cứu mới được công ty tư vấn Bain&Company công bố. Nguyên nhân chính được cho là vì các đợt khủng bố đã ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng.

Mặc dù doanh thu đã dần hồi phục trong những tháng đầu năm 2017 nhờ nhu cầu tăng cao của người Trung Quốc, ngành công nghiệp xa xỉ được cho là vẫn cần thêm thời gian để lấy lại được tốc độ tăng tưởng trước đây và cần tập trung hơn nữa vào đối tượng người trẻ tuổi.

Xu hướng tiêu dùng hàng xa xỉ trên thế giới Xu hướng tiêu dùng hàng xa xỉ trên thế giới Đức: Chỉ số tâm lý người tiêu dùng lên mức cao nhất trong 1,5 thập kỷ Đức: Chỉ số tâm lý người tiêu dùng lên mức cao nhất trong 1,5 thập kỷ Mua hàng đa kênh là xu hướng của người tiêu dùng trong năm 2017 Mua hàng đa kênh là xu hướng của người tiêu dùng trong năm 2017

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước