Giới đầu tư “hờ hững” với kim cương

TTXVN-Thứ năm, ngày 22/06/2023 17:38 GMT+7

Các nhà quan sát dự báo giá kim cương sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. (Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Hiện nay, kim cương không phải là lựa chọn yêu thích của nhà đầu tư, khi giá trị kim cương đã giảm sâu trong vài tháng qua.

Giá giảm sâu

Theo Chỉ số giá kim cương thô toàn cầu, giá kim cương đã giảm 18% so với mức cao kỷ lục vào tháng 2/2022 và giảm hơn 6,5% từ đầu năm đến nay. Các nhà quan sát dự báo giá kim cương sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Paul Zimnisky, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn Paul Zimnisky Diamond Analytics, nhận định một viên kim cương tự nhiên 1 carat có chất lượng tốt hơn mức trung bình một chút hiện nay được bán với giá 5.300 USD, thấp hơn hẳn mức giá 6.700 USD một năm trước.

Kim cương, cùng với các đồ trang sức khác, đã chứng kiến giá tăng cao trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát và đã lập kỷ lục vào đầu năm ngoái. Trong một báo cáo vào tháng 2/2022, công ty tư vấn Bain & Company nhận định người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu cho những món quà đắt tiền để tặng người thân khi họ dư tiền mặt (một phần nhờ các gói kích thích kinh tế).

Ankur Daga, Giám đốc điều hành công ty Angara Jewelry cho biết khi người dân không thể đi du lịch hoặc ăn ở nhà hàng, tất cả số tiền dôi dư đó đã được đổ vào đồ trang sức và hàng hóa xa xỉ. Tuy nhiên, khi nền kinh tế bắt đầu mở cửa trở lại, giá kim cương bắt đầu giảm và ngày càng giảm sâu hơn.

Theo các chuyên gia trong ngành, sự cạnh tranh từ kim cương nhân tạo, đà phục hồi chững lại của kinh tế Trung Quốc và bối cảnh kinh tế vĩ mô không chắc chắn cũng là những nguyên nhân khiến thị trường kim cương trở nên ảm đạm.

Kim cương nhân tạo - sự thay thế hoàn hảo

Edahn Golan, CEO của tổ chức nghiên cứu độc lập Edahn Golan Diamond Research & Data, cho biết ngày càng có nhiều người tiêu dùng chuyển sang sử dụng kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Thị phần của kim cương được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm đã tăng từ 2,4% năm 2020 lên 9,3% cho đến nay.

Theo ông Daga, kim cương nhân tạo giống hệt kim cương tự nhiên về mặt hóa học, vật lý, quang học và được coi là "sự thay thế hoàn hảo". Quan trọng hơn, giá của sản phẩm nhân tạo rẻ hơn rất nhiều so với khai thác tự nhiên và ngày càng có nhiều người lựa chọn kim cương nhân tạo để làm nhẫn đính hôn.

Ông Golan, cho biết giá của những viên kim cương nuôi trong phòng thí nghiệm đã giảm tới 59% trong ba năm qua. Ba năm trước, người tiêu dùng có thể mua một viên kim cương nhân tạo với giá thấp hơn kim cương tự nhiên từ 20 - 30%. Tuy nhiên hiện nay, giá kim cương nhân tạo đã giảm từ 75 - 90% so với giá kim cương tự nhiên khi việc sử dụng máy móc để sản xuất kim cương nhân tạo trở nên hiệu quả hơn và sản lượng cao hơn.

Ông Daga dự đoán giá kim cương tự nhiên sẽ giảm từ 20 - 25% so với giá hiện tại trong 12 tháng tới, đánh dấu mức giảm 40% so với mức đỉnh hồi tháng Hai.

Ông Golan cho rằng giá kim cương có khả năng sẽ tiếp tục giảm, đặc biệt là khi tỷ suất lợi nhuận của nhà bán lẻ đối với kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm lên tới khoảng 60% so với chỉ 34% đối với kim cương tự nhiên.

Lệnh trừng phạt đối với Nga

Theo các nhà quan sát, các biện pháp trừng phạt đối với Nga, nhà sản xuất kim cương hàng đầu thế giới, sẽ khó khiến giá mặt hàng này tăng đột biến.

Đầu tháng 5, các nền kinh tế thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã triệu tập một cuộc thảo luận về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với kim cương của Nga, trong đó Vương quốc Anh đi đầu trong việc trừng phạt công ty quốc doanh Alrosa.

Tuy nhiên, ông Zimnisky cho biết Nga đã tăng doanh số bán kim cương trong những tháng gần đây trong nỗ lực lấy lại thị phần đã mất vào năm ngoái sau sự gián đoạn trong giao dịch.

Theo Diamond Registry, hiện Nga là nhà sản xuất kim cương lớn nhất thế giới, tiếp theo là Botswana và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Ông Edahn nhận định Nga sẽ không gặp vấn đề gì khi bán kim cương bất chấp các lệnh trừng phạt, đặc biệt nếu những người mua tiếp tục đánh giá cao những viên đá quý của "xứ bạch dương".

Bên cạnh đó, các quốc gia như Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và thậm chí cả Liên minh châu Âu (EU) không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với việc nhập khẩu kim cương thô. Vì vậy, không có sự thiếu hụt nguồn cung thực sự.

Hiện Ấn Độ là nhà nhập khẩu kim cương hàng đầu thế giới, Mỹ đứng thứ hai, tiếp theo là Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), Bỉ và UAE.

Kim cương Nga bị áp lệnh trừng phạt Kim cương Nga bị áp lệnh trừng phạt

VTV.vn - Liên minh châu Âu đã và đang đưa ra thêm những biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn đối với Nga và lần này là lệnh cấm kim cương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước