Giới đầu tư Trung Quốc kỳ vọng vào sự hỗ trợ của chính phủ

VTV Digital-Thứ tư, ngày 07/02/2024 21:17 GMT+7

VTV.vn - Ổn định thị trường chứng khoán đang là ưu tiên hàng đầu, để tránh làm tổn hại niềm tin của người tiêu dùng khi Trung Quốc chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bloomberg News trích dẫn các nguồn tin thân cận cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc thảo luận với các cơ quan quản lý tài chính về những thách thức mà thị trường chứng khoán đang phải đối mặt. Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc cũng cho biết đã có kế hoạch cập nhật về tình trạng thị trường và các sáng kiến chính sách mới nhất cho các nhà lãnh đạo cấp cao sau phiên giao dịch ngày thứ Ba.Thị trường kỳ vọng, từ các cuộc thảo luận quan trọng này, sẽ có thêm nhiều giải pháp hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa được triển khai trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia, các động thái hỗ trợ mới đây của chính phủ Trung Quốc đã mang lại những tác động tích cực, góp phần vực dậy phần nào tâm lý của nhà đầu tư vốn đã sa sút liên tục trong thời gian qua. Việc ổn định thị trường chứng khoán hiện đang là ưu tiên hàng đầu, để tránh làm tổn hại niềm tin của người tiêu dùng khi Trung Quốc chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

"Tin tức về việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi với các cơ quan quản lý tài chính về thị trường chứng khoán là một tín hiệu rõ ràng cho thấy, vấn đề này đang được chính phủ Trung Quốc xem xét một cách hết sức kỹ lưỡng", Ông Khoon Goh - Trưởng bộ phận nghiên cứu châu Á, Ngân hàng ANZ thông tin.

Các nhà phân tích lưu ý rằng, trong khi các động thái hỗ trợ có thể mang lại sự phục hồi trong ngắn hạn, thị trường vẫn đang chờ đợi các chính sách rõ ràng hơn, nhắm tới việc giải quyết các vấn đề dài hạn, mang tính cơ cấu của nền kinh tế Trung Quốc, như nhu cầu yếu, áp lực giảm phát và những khó khăn trên thị trường bất động sản.

"Tôi nghĩ rằng, chính phủ Trung Quốc sẽ chủ động hơn trong việc đưa ra nhiều chính sách tài chính và tiền tệ, để hỗ trợ thị trường sau dịp Tết Nguyên đán. Kỳ vọng này sẽ giúp ổn định thị trường vào thời điểm hiện tại", Ông Dickie Wong - Giám đốc điều hành bộ phận nghiên cứu, Công ty Kingston Securities cho biết.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, dòng vốn nước ngoài đổ vào thị trường chứng khoán Trung Quốc đã tăng mạnh, đạt 1,75 tỷ USD - đánh dấu phiên mua ròng mạnh nhất của khối ngoại kể từ đầu năm tới nay. Tuy nhiên, phần lớn đà tăng của thị trường tính đến thời điểm hiện tại, vẫn đang dựa vào hoạt động mua của các quỹ đầu tư nhà nước, chứ chưa phải là do sự cải thiện trong tâm lý nhà đầu tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước