Hà Nội đứng đầu cả nước về thu hút FDI

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/05/2019 19:43 GMT+7

VTV.vn - 5 tháng đầu năm, Thủ đô Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài với 5,3 tỷ USD.

Môi trường đầu tư của Thủ đô đã được cải thiện rõ nét, chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2018 tăng 4 bậc và nằm trong top 10 địa phương có chất lượng điều hành xuất sắc nhất cả nước.

Nhờ các giải pháp cải cách hành chính, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại chỗ, đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hà Nội trong 5 tháng qua chiếm hơn 30% tổng vốn đăng ký cả nước và bằng 80% kế hoạch đề ra cho cả năm 2019. 

Một số ngành, lĩnh vực được ưu tiên thu hút đầu tư như: Dịch vụ công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, du lịch, giáo dục đào tạo, y tế, logistic… Các lĩnh vực này phù hợp với xu hướng phát triển chung, có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Vốn FDI trong 4 tháng đầu năm tăng kỷ lục Vốn FDI trong 4 tháng đầu năm tăng kỷ lục

VTV.vn - Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, tính đến ngày 20/4, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt 14,59 tỷ USD, mức tăng cao nhất trong 4 năm trở lại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước