Hà Nội khôi phục sản xuất “vùng xanh”

VTV Digital-Thứ tư, ngày 22/09/2021 06:15 GMT+7

VTV.vn - Tại Hà Nội, việc phân chia mức độ giãn cách đã tạo điều kiện thuận lợi cho các DN "vùng xanh" khôi phục sản xuất, đảm bảo chuỗi cung ứng không bị đứt gãy.

Huyện Quốc Oai với tổng số 92 doanh nghiệp đã được hoạt động "vùng xanh" tức hoàn toàn đảm bảo sản xuất an toàn, không hạn chế số lượng công nhân đi làm.

Hện có 80% công nhân đã chính thức được đi làm tại doanh nghiệp trong "vùng xanh" và vẫn luôn duy trì đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Còn với mô hình "vùng xanh doanh nghiệp", các doanh nghiệp nằm trong "vùng đỏ" của Hà Nội như tại quận Hoàng Mai vẫn tiếp tục duy trì hoạt động.

Hà Nội khôi phục sản xuất “vùng xanh” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Dân trí.

Được biết, một số doanh nghiệp đã sớm chủ động mua trước các loại vật tư sản xuất, chủ động giảm giá thành sản phẩm để có đủ đơn hàng, giữ sản xuất không bị đứt gãy.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương Hà Nội đã hướng dẫn trả lương ngừng việc, giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc; kết nối doanh nghiệp với ngân hàng để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi, tạo thuận lợi để doanh nghiệp có vốn tái sản xuất kinh doanh.

Khôi phục sớm nhất các hoạt động sản xuất kinh doanh đang bị gián đoạn Khôi phục sớm nhất các hoạt động sản xuất kinh doanh đang bị gián đoạn

VTV.vn - Doanh nghiệp là chủ thể, các địa phương, tỉnh, thành phố là trung tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước