Hải Phòng: 10.000 tỷ đồng xây dựng trung tâm hành chính sẽ giải ngân trong 10 năm

Lưu Tuấn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 11/11/2015 15:41 GMT+7

VTV.vn - Theo lãnh đạo TP Hải Phòng, địa phương đã có giải pháp thu hút nguồn vốn xã hội hóa thông qua đổi đất lấy hạ tầng và đấu giá sử dụng đất.

Hải Phòng đề xuất xây dựng khu đô thị và trung tâm hành chính với số tiền lên tới 10.000 tỷ đồng, trong đó, 3.000 tỷ đồng được TP cam kết sử dụng nguồn vốn của địa phương.

Theo quy hoạch, khu đất 324 ha thuộc khu đô thị Bắc sông Cấm sẽ dành để thu hút các nhà đầu tư vào xây dựng trung tâm thương mại. Chỉ riêng tiền sử dụng đất này, theo tính toán của thành phố đã thu về ít nhất 3.000 tỷ đồng và phương án thành phố sẽ lựa chọn là đổi đất lấy hạ tầng.

Một khoản thu khác sẽ đóng góp lớn vào khoản tiền 3.000 tỷ đồng là từ đấu giá quyền sử dụng đất. Với 20 trụ sở của các ngành của thành phố trong khu vực nội đô có tổng diện tích hơn 55 ha, riêng tiền đấu giá sử dụng đất đã lên tới hơn 1.200 tỷ đồng nếu các cơ sở này dời đi.

Ngay trong cuộc họp báo chiều 10/11, đại diện lãnh đạo TP Hải Phòng khẳng định không có chuyện 10.000 tỷ đồng sẽ được đầu tư xây dựng khu đô thị và trung tâm hành chính vào một lúc. Theo kế hoạch, khoản tiền này sẽ được giải ngân trong vòng 10 năm. Trước mắt là xây dựng hạ tầng kỹ thuật, việc xây dựng trung tâm hành chính sẽ là thực hiện cuối cùng khi đã có nguồn thu từ các khoản đầu tư trước đó.

Hải Phòng: Không có chuyện xây trung tâm hành chính 10.000 tỷ đồng Hải Phòng: Không có chuyện xây trung tâm hành chính 10.000 tỷ đồng

VTV.vn - Đây là khẳng định của UBND Thành phố Hải Phòng trong cuộc họp báo chiều 10/11.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước