Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki. Ảnh: Yonhap
Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết, Chính phủ đã dự thảo ngân sách mở rộng vào năm tới, mặc dù có khả năng xảy ra thâm hụt tài khóa tạm thời. Hàn Quốc đang có kế hoạch tăng ngân sách năm 2020 lên 513.000 tỷ Won (423,5 tỷ USD), tăng 9% so với năm 2019.
Dự thảo ngân sách, nếu được Quốc hội thông qua, sẽ nâng nợ quốc gia của Hàn Quốc lên hơn 39% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2020, so với mức 37,2% GDP năm 2019. Động thái này diễn ra trong bối cảnh lo ngại căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng với các hạn chế thương mại giữa Nhật Bản với Hàn Quốc có thể tọ thêm áp lực lên nền kinh tế Hàn Quốc vốn đang chật vật do xuất khẩu tăng chậm và nhu cầu nội địa yếu.
Mới đây, hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch tái khẳng định bậc xếp hạng của Hàn Quốc ở mức "AA-" với triển vọng ổn định. Fitch dự báo tốc độ tăng trưởng của kinh tế Hàn Quốc sẽ giảm xuống 2% trong năm 2019, từ mức 2,7% năm 2018, khi đà giảm trong lĩnh vực bán dẫn khiến xuất khẩu thu hẹp và gây trở ngại cho đầu tư vào cơ sở hạ tầng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!