Hệ lụy từ mua bán giống thủy sản nhập lậu

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/06/2024 20:24 GMT+7

VTV.vn - Gần đây tình trạng nhập lậu con giống thuỷ sản qua đường biển đang có dấu hiệu gia tăng trở lại.

Gần đây tình trạng nhập lậu con giống thuỷ sản qua đường biển đang có dấu hiệu gia tăng trở lại. Nguyên nhân một phần là do một bộ phận người nuôi chưa lường trước được những hệ luỵ khôn lường đối với ngành nuôi trồng thuỷ sản trong nước khi sử dụng con giống thủy sản nhập lậu.

350 dây hàu tương đương với 63 tấn hàu giống trị giá trên 1,5 tỷ đồng, nếu không được các cơ quan chức năng phát hiện kịp thời chỉ trong vài ngày sẽ được phân phối cho hàng chục hộ nuôi hàu tại thị xã Quảng Yên và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Hàu giống không qua kiểm dịch, ngoài nguy cơ mắc các bệnh ký sinh trùng và dễ chết, nó còn có thể gây bệnh dịch diện rộng với các loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ lân cận, như ngao, sò.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: "Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đưa vào danh mục bệnh động vật thủy sản phải công bố dịch. Đó là bệnh do ký sinh trùng, là bệnh gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho các vùng nuôi nghêu, ngao, nuôi hàu của Việt Nam. Bệnh này cũng nằm trong danh mục bệnh mà tổ chức thú y thế giới yêu cầu phải báo cáo và công bố dịch khi xuất hiện. Khi nhập lậu những con giống hàu đưa vào trong nước nuôi, vô tình nhập những mầm bệnh này vào".

Tình trạng nhập lậu con giống gia tăng hiện nay xuất phát từ việc chênh lệch giá cả giữa con giống trong nước và nước ngoài. Thêm vào đó, con giống trong nước nhiều năm nay các cơ quan chuyên môn đánh giá không còn tốt, có tình trạng phối cận huyết nên chất lượng kém. Vì vậy, nhiều hộ chăn nuôi sẵn sàng bỏ tiền để nhập nguồn con giống không qua kiểm dịch.

Ông Nhữ Văn Cẩn - Phó Cục trưởng Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định: "Người sản xuất cần sử dụng con giống mà có chất lượng rõ ràng, có nguồn gốc xuất xứ, có tiêu chuẩn chất lượng được công bố và được kiểm dịch theo quy định. Đối với các địa phương, trước hết cần có sự tuyên truyền cho người dân hiểu được vai trò quan trọng của con giống, đảm bảo hiệu quả sản xuất".

Ông Nguyễn Đình Hưng - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh nêu ý kiến: "Với mật độ nuôi trồng thủy sản lớn như ở Quảng Ninh, việc nhập lậu và kinh doanh giống gia cầm thủy sản không rõ nguồn gốc, nhập lậu diễn ra trên thị trường là chúng tôi đặc biệt quan tâm, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm".

Chất lượng con giống bố mẹ là yếu tố then chốt quyết định chất lượng con giống để đưa ra thị trường. Hiện nay, Việt Nam chưa chủ động được nguồn giống bố mẹ, nguồn này chủ yếu vẫn phải nhập khẩu từ các nước như Mỹ, Singapore, Indonesia và Thái Lan. Nếu các cơ quan chức năng không sớm đưa ra các giải pháp căn cơ từ những khâu tuyển chọn ban đầu, tình trạng nhập lậu con giống sẽ khó có thể chấm dứt được và để lại những hệ quả khôn lường với ngành nuôi trồng thuỷ sản trong nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước