Hình thành Trung tâm nuôi tôm công nghệ cao ở Bạc Liêu

Mỹ Duyên (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 23/11/2016 18:21 GMT+7

VTV.vn - Theo quy hoạch, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về nuôi tôm của Bạc Liêu sẽ được thành lập trên diện tích hơn 300 ha.

Trên 3 tỷ USD là kim ngạch xuất khẩu mà con tôm đã mang về cho Việt Nam mỗi năm. Tuy nhiên, nghề nuôi tôm đang tồn tại nhiều thách thức, rủi ro bởi quy mô sản xuất nhỏ lẻ, thiếu công nghệ. 

Mới đây, khi Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trung tâm nuôi tôm công nghệ cao duy nhất của cả nước ở Bạc Liêu đã khiến người nuôi cũng như doanh nghiệp ở đây kỳ vọng vào cơ hội vươn xa hơn nữa của con tôm Việt Nam.

Theo quy hoạch, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về nuôi tôm của Bạc Liêu sẽ được thành lập trên diện tích hơn 300 ha. Trong đó, ngoài những mô hình trình diễn nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính thì việc chuyển giao công nghệ sẽ được đặc biệt quan tâm. 

Bạc Liêu hiện cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước ứng dụng thành công mô hình nuôi tôm công nghệ cao trong nhà kính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước