Hoa Đà Lạt và bài toán cạnh tranh với hoa nhập khẩu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 21/06/2019 15:09 GMT+7

VTV.vn - Nhiều chủ cửa hàng hoa cho biết, hiện họ khó tiếp cận được nguồn hàng, dẫn đến giá cả bị đội lên cao và chất lượng hoa bị giảm sút.

Theo đánh giá của báo Nikkei Nhật Bản, với những lợi thế về thời tiết, vùng trồng, Việt Nam sẽ sớm trở thành trung tâm trồng hoa của châu Á, với tốc độ phát triển của ngành hoa trên 2 con số mỗi năm. Tuy nhiên, có một nghịch lý, nhiều chủ cửa hàng hoa cho biết, hiện họ khó tiếp cận được nguồn hàng, do hệ thống thông tin giới thiệu hoa và hệ thống phân phối qua quá nhiều khâu trung dẫn đến giá cả bị đội lên cao và chất lượng hoa bị giảm sút.

Bài toán đặt ra là làm thế nào để hoa trong nước có thể chiếm lĩnh thị trường, cạnh tranh được với hoa nhập khẩu? Ông Phạm Hoàng Thái Dương, nhà sáng lập Hoa yêu thương, người đang bắt tay thực hiện dự án sàn giao dịch hoa đầu tiên tại Việt Nam đã có những chia sẻ với phóng viên VTV.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước