Hơn 11.000 người tham dự kỳ thi tiếng Hàn cho lao động Việt Nam

Phan Hằng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 23/06/2018 13:14 GMT+7

VTV.vn - Hơn 11.000 người sẽ tham dự kỳ thi tiếng Hàn tại Hà Nội và TP.HCM. Nhiều lao động sẽ có cơ hội đi làm việc tại Hàn Quốc, ngành sản xuất chế tạo nếu vượt qua kỳ thi này.

Trường Đại học Lao động - Xã hội là một trong 2 điểm thi tại Hà Nội, nơi có gần 6.000 lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn tại đây. Ngoài Hà Nội là nơi tổ chức thi cho các thí sinh từ Quảng Trị trở ra, kỳ thi tiếng Hàn còn được tiến hành đồng thời ở TP.HCM cho các thí sinh của của 34 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở vào phía nam.

Đây là kỳ thi được kiểm soát chặt chẽ với sự tham gia của các chuyên gia lao động của Hàn Quốc và Việt Nam. Chỉ những người lao động thi đỗ kỳ thi tiếng Hàn này mới được làm hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc.

Ngoài môi trường văn hóa, điều kiện làm việc tương đồng, với mức thu nhập từ 25 đến 35 triệu VND/tháng, Hàn Quốc đang là thị trường hấp dẫn nhất với lao động Việt Nam hiện nay.

Sau kỳ thi này, sẽ có khoảng 6.300 lao động Việt Namđược tuyển chọn và đủ điều kiện xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc trong năm nay.

Tránh “đem con bỏ chợ” đối với xuất khẩu lao động: Cách nào? Tránh “đem con bỏ chợ” đối với xuất khẩu lao động: Cách nào? Nhiều hệ lụy do thiếu thông tin xuất khẩu lao động Nhiều hệ lụy do thiếu thông tin xuất khẩu lao động Khánh Hoà: Xuất khẩu lao động có nhiều dấu hiệu khởi sắc Khánh Hoà: Xuất khẩu lao động có nhiều dấu hiệu khởi sắc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước