Hơn 15.000 tỷ xây đường trên cao vào trung tâm TP.HCM

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/06/2016 05:54 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: VTV News)

VTV.vn - Tuyến đường trên cao số 1 từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm Sài Gòn dự kiến được khởi công vào năm tới với tổng mức đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng.

Theo đề xuất của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII), tuyến đường trên cao số 1 từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm thành phố dự kiến được khởi công vào năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng, hoàn thành trong 3 năm.

Tuyến đường trên cao này sẽ bắt đầu từ nút giao Lăng Cha Cả, chạy dọc đường Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện - Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu - Phan Xích Long. Sau đó có một nhánh giao đường Điện Biên Phủ. Nhánh còn lại đi theo đường Ngô Tất Tố và kết thúc ở cầu Phú An (Quận Bình Thạnh). Theo quy hoạch, TP.HCM sẽ xây dựng 5 tuyến đường trên cao với tổng chiều dài hơn 70 km, quy mô 4 làn xe để giải tỏa ùn tắc khu vực nội đô.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước