Hơn 21 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

PV (Tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 26/09/2020 08:00 GMT+7

9 tháng năm 2020, thu hút FDI đạt 21,2 tỷ USD. Ảnh minh họa: Dân trí

VTV.vn - Tính đến 20/9/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 21,2 tỷ USD, bằng 81,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong đó, có hơn 1.900 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu về số vốn đầu tư.

Hiện đã có 111 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Singapore dẫn đầu, tiếp đó là Hàn Quốc.

Hơn 21 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam - Ảnh 1.

Việt Nam có những lợi thế nhất định để sẵn sàng đón sự dịch chuyển của dòng vốn ngoại. Nền kinh tế Việt Nam có kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp, tăng trưởng cao, tiền tệ ổn định, nhân lực dồi dào… Sau COVID-19, Việt Nam đang nổi lên là một nước thành công trong ngăn chặn, dập dịch và trở thành điểm đầu tư an tâm cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Hợp lực cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút FDI trong giai đoạn mới Hợp lực cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút FDI trong giai đoạn mới

VTV.vn - Trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát tốt, Việt Nam đang có lợi thế rất lớn thu hút chuỗi cung ứng toàn cầu từ các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu…


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước