Hơn 30 bang của Mỹ cáo buộc Google độc quyền

Lê Minh (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 18/12/2020 14:25 GMT+7

VTV.vn - Khi bị nhà quản lý tấn công các gã khổng lồ công nghệ thường đoàn kết lại với nhau thành một mặt trận thống nhất nhưng chính những công ty này cũng là đối thủ của nhau.

Tuần này, "cuộc chiến" chống độc quyền nhằm vào các công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ lại tiếp tục nóng lên với việc một loạt các bang của nước này cùng đứng tên nộp đơn kiện Google. Thung lũng Silicon dường như không chỉ nóng lên không chỉ bởi đòn đánh từ các nhà quản lý mà cả giữa những gã khổng lồ công nghệ với nhau.

Google đối mặt với vụ kiện chống độc quyền thứ 3 khi hơn 30 bang của Mỹ cáo buộc gã khổng lồ công nghệ này lợi dụng sự thống trị trong lĩnh vực tìm kiếm để loại bỏ đối thủ là bài viết đăng trên tờ Business Insider số ra ngày 17/12.

Theo bài viết, hồi tháng 10, Bộ Tư pháp Mỹ với sự tham gia của 11 bang khác, đã nộp đơn kiện cáo buộc gã khổng lồ tỷ USD này vi phạm luật pháp nhằm duy trì vị thế độc tôn của mình trong lĩnh vực tìm kiếm và quảng cáo trên mạng Internet.

Ngày 16/4, một nhóm Tổng trưởng lý các bang thuộc đảng Cộng hòa, dẫn đầu bởi bang Texas, cũng đã nộp một đơn kiện riêng khác nhằm vào thế độc quyền trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến của Google.

Tờ Tạp chí phố Wall cho biết, vụ kiện mới nhất là kết quả điều tra kéo dài nhiều tháng của Tổng trưởng lý các bang Colorado, Nebraska, New York và một số bang khác nhằm xác định liệu Google có lạm dụng quyền thống trị trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến.

Theo bài viết, vụ kiện này bổ sung các cáo buộc vốn chưa được nêu ra trong hai vụ kiện hồi tháng 10 và hôm thứ 4 vừa qua, đưa ra những cáo buộc cụ thể về việc Google duy trì vị thế độc quyền của mình trong lĩnh vực tìm kiếm trên mạng thông qua các hợp đồng và cách hành xử không mang tính cạnh tranh.

Hơn 30 bang của Mỹ cáo buộc Google độc quyền - Ảnh 1.

Một loạt các bang của Mỹ đã cùng đứng tên nộp đơn kiện Google. (Ảnh minh họa: Reuters).

Vậy vì sao Google lại phải đối mặt với nhiều vụ kiện chống độc quyền cùng một lúc? Đó là câu hỏi mà một bài viết khác trên tờ Tạp chí phố Wall đã đặt ra để lý giải.

Theo đó, hơn 1 năm qua, Tổng trưởng lý liên bang và các tiểu bang đã tiến hành các cuộc điều tra độc lập có sự giao thoa với nhau. Kết quả các cuộc điều tra này hé lộ nhiều nạn nhân của Google, không chỉ là các đối thủ cạnh tranh.

Vụ kiện liên bang cáo buộc không chỉ các nhà quảng cáo là người bị hại mà sự thống trị của Google trong lĩnh vực quảng cáo đã tạo ra một loại thuế đánh vào các doanh nghiệp Mỹ, mà cuối cùng người tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ phải gánh chịu.

Vụ kiện cấp tiểu bang chỉ ra rằng những nhà sản xuất nội dung trên Youtube là những nạn nhân tiềm năng. Bởi các nhà quảng cáo bị giới hạn phải dùng một số công cụ nhất định của Google để mua quảng cáo trên các video. Điều này hạn chế các nhà quảng cáo tiềm năng khác trong quá trình đấu thầu, khiến doanh thu từ quảng cáo của các nhà sản xuất nội dung bị giảm.

Một bài viết trên tờ Thời báo New York phát hành hôm 17/12 cho biết, khi bị các nhà quản lý tấn công các gã khổng lồ công nghệ thường đoàn kết lại với nhau thành một mặt trận thống nhất. Nhưng chính những công ty này cũng là đối thủ của nhau, vì thế gần đây họ cũng bắt đầu đấu đá lẫn nhau.

Bài viết nhận định, việc Facebook tuyên bố tuyên bố tham gia vào vụ kiện Google và cuộc đo găng giữa Facebook và Apple đang diễn ra, cho thấy thung lũng Silicon đang chịu sức nóng từ khía cạnh quản lý ở nhiều góc độ khác nhau.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước