Họp Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia

Chí Sơn (Ban thời sự)-Thứ tư, ngày 21/12/2016 20:42 GMT+7

VTV.vn - Ngày 21/12, Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia đã tổ chức phiên họp thường kỳ quý cuối cùng của năm 2016.

Các chuyên gia kinh tế đã đánh giá cao kết quả điều hành kinh tế vĩ mô, điều hành chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ cũng như sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ năm 2016, qua đó góp phần tích cực và thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội.

Kết quả nổi bật là lạm phát được kiểm soát, mặt bằng lãi suất cơ bản ổn định, tín dụng tăng trưởng khá, thị trường chứng khoán và thị trường vốn phát triển cao trong khu vực, dự trữ ngoại hối cao nhất từ trước đến nay. Các kết quả đó có ý nghĩa trong tình hình kinh tế, tài chính khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp khó lường.

Hội đồng tập trung phân tích, đánh giá, dự báo kinh tế thế giới và khu vực, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng nhiều giải pháp về chính sách để thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 theo Nghị quyết của Quốc hội. 

Theo đó, tăng trưởng kinh tế đặt mục tiêu đạt mức 6,7%, lạm phát bình quân 4%, nâng cao chiến lược tăng trưởng, tăng cạnh tranh và đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước