Huawei, ZTE bị tẩy chay tác động thế nào đến DN Nhật Bản?

Quang Hưng (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 13/12/2018 11:21 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Nếu làn sóng tẩy chay Huawei, ZTE lan rộng, nó sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp Nhật Bản, nhất là 2 cái tên cung cấp các linh kiện cho điện thoại thông minh Sony và TDK.

Phong trào tẩy chay sản phẩm của 2 hãng công nghệ Trung Quốc là Huawei và ZTE đang mở rộng trong những ngày vừa qua. Ngay cả Chính phủ Nhật Bản cũng nói không với sản phẩm của 2 hãng này, thế nhưng các doanh nghiệp Nhật Bản lại chính là nhà cung cấp linh kiện lớn cho Huawei, lên đến 4,36 tỷ USD trong năm 2017 và đã tăng 30% so với năm trước.

Theo phân tích của Thời báo kinh tế Nikkei, Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc đã thu mua các linh kiện từ các doanh nghiệp Nhật Bản lên đến 490 tỷ Yen, tương đương 4,36 tỷ USD trong năm 2017, tăng 30% so với năm 2016, dự báo quy mô thu mua này vào năm 2020 sẽ tăng gấp đôi so với thời điểm 2017.

Theo thống kê của báo Nikkei, tổng doanh thu của Huawei năm 2017 đạt 10.000 tỷ Yen, tương đương 90 tỷ USD, trong đó, một nửa đến từ thị trường nước ngoài. Huawei ngoài việc thu mua các linh kiện từ Nhật Bản, hãng này còn đặt cơ sở nghiên cứu tại tỉnh Chiba và thành phố Yokohama, sử dụng đáng kể nguồn nhân lực chất lượng cao của Nhật Bản.

Không thể phủ nhận sự đan xen về lợi ích giữa các hãng công nghệ của Nhật Bản và Trung Quốc. Nhật Bản đã mở rộng việc sử dụng các sản phẩm công nghệ của Trung Quốc trong những năm gần đây do giá thành rẻ và chất lượng ngày càng thu hẹp so với các sản phẩm của Nhật Bản. Các sản phẩm của Huawei và ZTE chiếm một thị phần tương đối tại Nhật Bản

Theo báo Mainichi, dẫn nguồn từ công ty điều tra MCA, trong thị trường về hạ tầng viễn thông của Nhật Bản năm 2017, tập đoàn Huawei chiếm 13,2% thị phần và ZTE chiếm 2% thị phần. Huawei đã có sự tăng trưởng nhanh về thị phần trong những năm trước đó.

Trước việc 4 tập đoàn viễn thông lớn của Nhật Bản tuyên bố không sử dụng sản phẩm của Huawei cho mạng 5G sắp triển khai tới, khả năng một cuộc chiến dành thị phần 5G sẽ bắt đầu giữa 2 tập đoàn của Nhật Bản là NEC, Fuji với 3 tập đoàn của nước ngoài là Samsung, Nokia và Ericsson.

Nhật Bản rục rịch 'theo chân' Mỹ, ngừng sử dụng thiết bị Huawei và ZTE Nhật Bản rục rịch "theo chân" Mỹ, ngừng sử dụng thiết bị Huawei và ZTE Tập đoàn viễn thông Anh gỡ thiết bị Huawei Tập đoàn viễn thông Anh gỡ thiết bị Huawei New Zealand cấm sử dụng công nghệ của Huawei trong dự án 5G New Zealand cấm sử dụng công nghệ của Huawei trong dự án 5G

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước