Hy Lạp thiếu hụt nhân lực du lịch mùa cao điểm

VTV Digital-Thứ ba, ngày 17/05/2022 18:07 GMT+7

VTV.vn - Các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và khách sạn của Hy Lạp đang phải đối mặt với những khó khăn mới do tình trạng thiếu hụt nhân viên.

Cũng như nhiều doanh nghiệp khác trong ngành du lịch, anh Notis - chủ một khách sạn gia đình đang hướng tới một mùa hè bận rộn khi các du khách quốc tế dần quay trở lại Hy Lạp. Lượng khách đặt phòng trong thời gian qua đã tăng đáng kể. Tuy nhiên, khách sạn của anh đang gặp phải một vấn đề lớn đó là không có đủ số nhân viên để đáp ứng lượng khách hàng tăng đột biến.

"Tôi phải cố gắng làm tất cả mọi thứ từ sửa chữa hệ thống điện nước, làm vườn. Mọi người đang cố gắng tìm việc làm với mức lương cao hơn có thể là ở nước ngoài. Điều này khiến chúng tôi không có cách nào để ứng phó với tình trạng khó khăn hiện nay", anh Notis Chaldeos - chủ sở hữu khách sạn Vagia, Hy Lạp cho hay.

Hy Lạp thiếu hụt nhân lực du lịch mùa cao điểm - Ảnh 1.

Hy Lạp thiếu hụt nhân lực du lịch mùa cao điểm.

Tình trạng thiếu hụt lao động đang lan rộng trong toàn ngành du lịch khi ngày càng nhiều thanh niên Hy Lạp có xu hướng chọn những công việc lương cao, hoặc có thể làm từ xa. Chính phủ Hy Lạp cho biết, hiện có khoảng 50.000 vị trí việc làm trong ngành du lịch vẫn bỏ trống và khoảng 5 yêu cầu tuyển dụng chỉ có 1 người ứng tuyển.

Anh Notis Chaldeos nói: "Chúng tôi đang rất cần sự giúp đỡ từ chính phủ. Chúng tôi cần trả lương cho nhân viên và tiếp tục thu hút du khách tới Hy Lạp".

"Nếu vấn đề thiếu hụt lao động không được giải quyết trong tháng tới, tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong dài hạn. Hãy hưởng tượng nếu một nhân viên thời vụ đi làm trong năm nay ở một doanh nghiệp đang thiếu hụt nhân viên, họ sẽ phải làm việc nhiều giờ hơn, nhiều vị trí hơn, mà thu nhập vẫn hạn chế. Điều này sẽ khiến họ không còn muốn quay lại làm việc trong năm sau", ông Giorgos Xontzoglou - Chủ tịch Liên đoàn Ẩm thực, Du lịch và Khách sạn Hy Lạp cho hay.

Tại Hy Lạp, ngành du lịch có một vai trò quan trọng, đóng góp khoảng 1/5 GDP của nền kinh tế. Nếu các khách sạn, nhà hàng không thể tìm kiếm đủ nhân viên trong mùa cao điểm sắp tới, triển vọng của ngành du lịch và cả nền kinh tế quốc gia Nam Âu này sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước