IEA: Cần 16.500 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu khí hậu

Quang Duy - Hương Chi (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 14/12/2015 15:22 GMT+7

VTV.vn - “Thế giới sẽ cần phải chi 16.500 tỷ USD trong vòng 15 năm tới để thực hiện thành công các mục tiêu chống biến đổi khí hậu vừa đạt được tại Paris cuối tuần qua”.

Đây là thông tin vừa được Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa ra.

Trong đó, phần lớn chi phí là để thay thế các nhà máy điện sử dụng than đá và khí đốt bằng các nguồn năng lượng không phát thải ra CO2 như quang năng, gió và hạt nhân. Một phần chi phí lớn nữa là để giảm tổng lượng điện được sử dụng trong các hộ gia đình và doanh nghiệp trên toàn cầu.

Các nhà phân tích cho rằng, việc chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu ít phát thải CO2 là cần thiết để thế giới hiện thực hóa mục tiêu đề ra trong Hội nghị COP21.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước