IMF khuyến cáo Ấn Độ mất giá đồng Rupee

Quỳnh Anh-Thứ hai, ngày 24/02/2014 11:31 GMT+7

Quỹ tiền tệ quốc tế IMF mới đây đã đưa ra khuyến cáo, Ấn Độ cần phải chuẩn bị một kế hoạch đối phó với biến động của thị trường tiền tệ toàn cầu, nhất là sau khi FED cho biết sẽ tiếp tục cắt giảm gói kích thích kinh tế trong thời gian tới.

Theo IMF, Ấn Độ cần có biện pháp nâng lãi suất cơ bản và chính sách quản lý linh hoạt đối với đồng Rupee, mở rộng giao dịch trao đổi ngoại tệ nước ngoài và tăng giá dầu.

Sau khi đồng Rupee đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào tháng 8 năm ngoái, chính phủ Ấn Độ đã áp dụng hàng loạt biện pháp như giảm tỷ lệ thâm hụt thương mại, tăng lãi suất và tăng dự trữ ngoại hối quốc gia. Trong thời gian qua, đồng Rupee đã phục hồi 11%. IMF cũng dự báo, nền kinh tế lớn thứ bacChâu Á này sẽ tăng trưởng 5,4% trong năm nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước