IMF khuyến cáo FED hoãn kế hoạch tăng lãi suất

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/11/2015 16:41 GMT+7

Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - IMF hôm 12/11 đã kêu gọi FED trì hoãn kế hoạch nâng lãi suất cơ bản cho đến khi xuất hiện các dấu hiệu rõ ràng cho thấy lạm phát có thể đạt mục tiêu 2%.

Trong một báo cáo về các vấn đề kinh tế được chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này, IMF đã nêu rõ, kế hoạch nâng lãi suất cơ bản của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) là một thách thức lớn đối với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu vốn đang chững lại.

Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), các nền kinh tế phát triển, trong đó có Mỹ, vẫn cần duy trì chính sách tiền tệ thích ứng, bao gồm việc thông qua các biện pháp ngoại lệ để giảm thiểu những nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế do lạm phát thấp và nhu cầu yếu kéo dài. IMF cho rằng để tránh rủi ro, FED nên kiên nhẫn không tăng lãi suất cho đến khi thị trường lao động tăng trưởng thực sự ổn định và xuất hiện dấu hiệu cho thấy lạm phát có thể về mức 2% như thể chế tài chính này đã đề ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước