Iran, Iraq thúc đẩy thương mại song phương

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 18/11/2018 06:00 GMT+7

Tổng thống Iran Hassan Rouhani (trái) đón tiếp Tổng thống Iraq Barham Salih (phải) tại Tehran ngày 17/11. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngày 17/11, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tuyên bố Iran và Iraq có thể thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương lên mức 20 tỷ USD/năm.

Quan hệ kinh tế giữa hai nước hiện đang ở mức 12 tỷ USD/năm. Chuyến thăm Iran của Tổng thống Iraq diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ vừa áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran trong lĩnh vực dầu mỏ, giao thông và ngân hàng.

Theo các chuyên gia, những biện pháp trừng phạt của Mỹ vào Iran ảnh hưởng rất lớn đối với Iraq trên các cấp độ chính trị và kinh tế, an ninh.

Iraq yêu cầu Mỹ miễn trừ một số lệnh trừng phạt Iran Iraq yêu cầu Mỹ miễn trừ một số lệnh trừng phạt Iran Lệnh cấm vận Iran gây thiệt hại nặng cho du lịch Iraq Lệnh cấm vận Iran gây thiệt hại nặng cho du lịch Iraq Iraq xuất khẩu dầu thô sang Iran Iraq xuất khẩu dầu thô sang Iran

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước