Italy: Hơn 3.600 vụ phá sản trong ba tháng đầu năm

TCKD-Thứ hai, ngày 28/04/2014 16:59 GMT+7

Một cửa hàng bị đóng cửa tại khu vực Rome, Italy. (Ảnh: Haaretz/TTXVN)

Trong báo cáo vừa công bố, Hiệp hội thương mại Italy - Unioncamera cho biết, chỉ trong ba tháng đầu năm 2014, nước này đã có hơn 3.600 vụ phá sản (cứ một giờ đồng hồ có hai vụ phá sản).

Theo Unioncamera, số liệu trên cho thấy khủng hoảng kinh tế vẫn đang tác động tiêu cực lên các doanh nghiệp nước này.

Trong quý I/2014, số doanh nghiệp đệ đơn xin phá sản và chờ được xét phá sản cũng tăng trên 30% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, 1/4 số doanh nghiệp này hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Theo Unioncamera, các doanh nghiệp phải đóng cửa nhiều nhất đến từ lĩnh vực xây dựng, thủ công, kinh doanh nhà hàng và làm nghề thủ công.

Theo Cơ quan Thống kê nhà nước Italy (ISTAT), suy thoái kinh tế ở Italy đã chấm dứt từ cuối năm ngoái, song ảnh hưởng của khủng hoảng vẫn chưa kết thúc. GDP của nước này trong năm 2014 dự báo tăng trưởng dưới 1%.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước