Kết nối doanh nghiệp FDI và tư nhân còn yếu

Tiến Anh, Đức Thắng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 07/09/2017 23:40 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài FDI vẫn không kết nối được với khu vực tư nhân trong nước.

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), chỉ tính từ đầu năm đến nay, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã gần bằng con số của cả năm ngoái. Điều này cho thấy: Việt Nam vẫn là một điểm đến mà nhiều nhà đầu tư nước ngoài đặt niềm tin.

Và theo đánh giá của Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Việt Nam đã hội nhập thành công vào một số chuỗi giá trị, qua đó tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo. Mặc dù vậy, cũng theo báo cáo của tổ chức này, khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài FDI vẫn không kết nối được với khu vực tư nhân trong nước.

Báo cáo nêu rõ, trong 3 cấp độ của chuỗi giá trị, ở giai đoạn hiện tại, doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam chủ yếu là nhà cung cấp cấp 3, nghĩa là sản xuất nguyên liệu đầu vào đơn giản, ít giá trị gia tăng hay sản xuất các linh kiện đơn giản, gián tiếp cung cấp cho công ty FDI qua nhà cung cấp 1 hoặc 2.

Theo thống kê, tỷ trọng doanh nghiệp nước ngoài sử dụng đầu vào sản xuất trong nước của Việt Nam thấp hơn đáng kể so với các nước trong khu vực như Thái Lan (67% so với 96%), Malaysia (99%) và Trung Quốc (97,2%). Và tỷ lệ xuất khẩu của doanh nghiệp FDI không nhập đầu vào trong nước lên tới 65,4%, cao hơn gấp đôi tỷ lệ xuất khẩu của doanh nghiệp FDI có nhập đầu vào trong nước (36%).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước