Doanh nghiệp FDI chiếm 70% thị phần bán lẻ cửa hàng tiện lợi

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/01/2017 10:27 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: VOV

VTV.vn - 70% thị phần bán lẻ qua cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam thuộc về doanh nghiệp nước ngoài.

Đây là thông tin vừa được Bộ Công Thương công bố trong báo cáo về tình hình thương mại trong nước năm 2016.

Bên cạnh đó, một nửa thị phần bán lẻ qua hình thức bán hàng trực tuyến, truyền hình, điện thoại…, và 17% qua trung tâm thương mại, siêu thị cũng thuộc về doanh nghiệp nước ngoài. Điều này đã gia tăng sự cạnh tranh đối với doanh nghiệp trong nước do nguồn hàng nhập gia tăng nhanh chóng nhờ giá thành rẻ, chất lượng, mẫu mã đa dạng.

Mặc dù vậy, dư địa phát triển của doanh nghiệp nội vẫn còn ở thị phần bán lẻ qua trung tâm thương mại, siêu thị và siêu thị mini. Vì doanh nghiệp nước ngoài chỉ chiếm 15-17% ở thị phần này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước